Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Indonesia hoang tàn sau vụ sóng thần khiến 169 người thiệt mạng, cả ngàn người bị thương

Vĩ mô

23/12/2018 16:39

Ngày 23/12, giới chức Indonesia thông báo, vụ sóng thần tại nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 168 người, trong khi hàng trăm người khác bị thương.

Theo AFP, đại diện cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia nêu rõ: "Con số nạn nhân thiệt mang cho tới nay là 168 người thiệt mạng, 745 người bị thương và 30 người vẫn còn mất tích".

Hàng trăm tòa nhà sụp đổ do những đợt sóng cao đánh vào bờ biển miền Nam Sumatra và phần mũi đảo Java vào khoảng 9h30 tối 22/12 sau vụ phun trào núi lửa.

  Hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy bởi sóng, đánh vào bờ biển phía nam Sumatra và mũi phía tây của Java tối thứ bảy

Hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy bởi sóng, đánh vào bờ biển phía nam Sumatra và mũi phía tây của Java tối thứ bảy". Ô tô đã bị kéo lê khoảng 10 mét và container cũng vậy", Perangkat nói với AFP.

Hàng trăm tòa nhà đã bị sóng phá hủy, đổ bộ vào bờ biển phía nam Sumatra và mũi phía tây của Java vào khoảng 21h30 sau khi núi lửa phun trào được gọi là "đứa con" của Krakatoa huyền thoại, ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia cho biết.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang lùng sục đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót, ông nói. Ảnh: AFP.
Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang lùng sục đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót, ông nói. Ảnh: AFP.

Asep Perangkat, người đã thoát khỏi bãi biển Carita tối thứ Bảy, cho biết anh đã ở cùng gia đình khi con sóng tràn qua thị trấn, khắc lên một con đường hủy diệt.

"Các tòa nhà ở rìa bãi biển đã bị phá hủy, cây cối và cột điện ngả rạp xuống đất. "Tất cả cư dân đã chạy vào rừng để bảo toàn tính mạng", anh nói.

Ở tỉnh Lampung, phía bên kia eo biển, Lutfi Al Rasyid cho biết anh trốn khỏi bãi biển ở thành phố Kalianda vì lo sợ cho tính mạng của mình.

"Tôi không thể khởi động xe máy nên đã bỏ nó và tôi chạy ... Tôi chỉ cầu nguyện và chạy càng xa càng tốt", cô gái 23 tuổi nói với AFP.

  Hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy bởi sóng, đánh vào bờ biển phía nam Sumatra và mũi phía tây của Java tối thứ bảy

Hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy bởi sóng, đánh vào bờ biển phía nam Sumatra và mũi phía tây của Java tối thứ bảy"Ô tô đã bị kéo lê khoảng 10 mét và container cũng vậy", Perangkat nói với AFP.

Các nhà chức trách cho biết sóng thần có thể đã được kích hoạt do thủy triều dâng bất thường do một mặt trăng mới và một trận lở dưới nước sau vụ phun trào Anak Krakatoa, tạo thành một hòn đảo nhỏ ở eo biển Sunda giữa Java và Sumatra.

"Sự kết hợp đã gây ra một cơn sóng thần bất ngờ ập vào bờ biển", Nugroho nói, nhưng nói thêm rằng cơ quan địa chất của Indonesia đang làm việc để xác định chính xác nó đã xảy ra như thế nào.

Ông nói thêm rằng số người chết có thể sẽ tăng lên.

Indonesia hoang tàn sau vụ sóng thần khiến 169 người thiệt mạng, cả ngàn người bị thương

Chính quyền Indonesia ban đầu tuyên bố sóng không phải là sóng thần, mà chỉ là một đợt thủy triều dâng cao và kêu gọi công chúng đừng hoảng sợ.

Nugroho sau đó đã xin lỗi về sai lầm trên Twitter, nói rằng vì không có trận động đất nên rất khó để xác định nguyên nhân của vụ việc từ sớm.

"Nếu có một lỗi ban đầu, chúng tôi xin lỗi," ông viết.

  Mặc dù tương đối hiếm, các vụ phun trào núi lửa dưới biển có thể gây ra sóng thần do sự dịch chuyển đột ngột của nước hoặc sự cố dốc, theo Trung tâm Thông tin Sóng thần Quốc tế. Ảnh: AFP.

Mặc dù tương đối hiếm, các vụ phun trào núi lửa dưới biển có thể gây ra sóng thần do sự dịch chuyển đột ngột của nước hoặc sự cố dốc, theo Trung tâm Thông tin Sóng thần Quốc tế. Ảnh: AFP.

Làn sóng tràn ngập các phần của bờ biển quanh eo biển Sunda, nhưng gây thiệt hại nặng nề nhất ở quận Pandeglang, trên mũi phía tây của Java, nơi có ít nhất 33 người chết và 491 người bị thương.

Thiết bị hạng nặng đang được vận chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng để giúp tìm kiếm nạn nhân, Nugroho nói, thêm các vị trí sơ tán và nhà bếp công cộng đang được thiết lập cho người di tản.

Abu Salim, một thành viên của nhóm tình nguyện viên thảm họa Tagana, cho biết ông đã giúp sơ tán nạn nhân ở tỉnh Banten.

"Chúng tôi sơ tán các nạn nhân đã chết và bị thương, chúng tôi đã đưa họ đến các phòng khám y tế ... Hầu hết trong số họ bị gãy xương", ông nói và cho biết thêm rằng ông sợ mất tích nhiều hơn.

Krakatoa, 'đứa con' của Krakatoa huyền thoại, có thể là nguyên nhân gây ra sóng thần, các quan chức cho biết. Ảnh: AFP.
Krakatoa, 'đứa con' của Krakatoa huyền thoại, có thể là nguyên nhân gây ra sóng thần, các quan chức cho biết. Ảnh: AFP.

Anak Krakatoa là một hòn đảo núi lửa nhỏ nổi lên từ đại dương nửa thế kỷ sau vụ phun trào chết người năm 1883 của Krakatoa đã giết chết hơn 36.000 người.

Theo cơ quan địa chất của Indonesia, Anak Krakatoa đã có dấu hiệu hoạt động tăng cao trong nhiều ngày, phun ra những đám tro bụi hàng ngàn mét vào không khí.

Indonesia, một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên trái đất, vì nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm và một phần lớn các vụ phun trào núi lửa và động đất xảy ra trên thế giới.

Indonesia hoang tàn sau vụ sóng thần khiến 169 người thiệt mạng, cả ngàn người bị thương

Gần đây nhất tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi, một trận động đất và sóng thần vào tháng 9 đã giết chết hàng ngàn người.

Vào ngày 26/12/2004, một cơn sóng thần gây ra bởi trận động đất mạnh 9,3 độ richter ngoài khơi bờ biển Sumatra ở miền tây Indonesia đã giết chết 220.000 người ở các quốc gia quanh Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người ở Indonesia.

Anak Krakatoa là một trong 127 ngọn núi lửa đang hoạt động chạy dọc theo chiều dài của quần đảo.

Chưa ghi nhận thông tin có người Việt Nam bị ảnh hưởng trong trận sóng thần tại Indonesia

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, một trận sóng thần cao khoảng 5 mét đã xảy ra tối ngày 22/12 tại Eo biển Sunda giữa hai đảo Sumatra và Java, Indonesia sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Indonesia để tìm hiểu thông tin và được biết tính đến 10h30 sáng 23/12 chưa ghi nhận thông tin có người Việt Nam bị ảnh hưởng trong thảm họa trên.

Bộ Ngoại giao đã đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình người Việt Nam bị ảnh hưởng (nếu có) để kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết; cập nhật trên cổng thông tin về tình hình và số đường dây nóng để công dân ta có thể liên hệ khi cần trợ giúp. 

Trong trường hợp cần sự trợ giúp khẩn cấp, đề nghị liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia theo số điện thoại đường dây nóng  62 21 31907165 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 84981848484.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement