Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hồng Tơ hầu toà, hối hận vì đánh mất hình ảnh người của công chúng

Nóng trong ngày

08/11/2019 17:18

Tại tòa, bị cáo Hồng Tơ thừa nhận mọi lỗi lầm, tỏ ra hối hận và xin HĐXX cho bị cáo hình thức xử phạt nhẹ nhất do phạm tội lần đầu.

Chiều 8/11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cùng 5 đồng phạm: Giáp Thành Tây, Nguyên Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An vì tổ chức đánh bài trái pháp luật. Trong vụ án này, 6 bị cáo đều được tại ngoại.

Theo cáo trạng, lúc 14h30 ngày 17/4, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Hồng Tơ cùng 5 đồng phạm đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, cũng là nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Tại hiện trường, công an thu giữ gần 15 triệu đồng và nhiều dụng cụ đánh bạc như 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa xử dụng, 1 bộ bài đã sử dụng, 40 viên sỏi và 8 quân cờ tướng. 

Hồng Tơ đeo khẩu trang kín mít đến tòa và tránh né ống kính của phóng viên.
Hồng Tơ đeo khẩu trang kín mít đến tòa và tránh né ống kính của phóng viên.

Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồng Tơ và Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng hành vi trên.

Tại tòa, bị cáo Hồng Tơ bày tỏ rất hối hận và thừa nhận chỉ vì chủ quan của bản thân mà làm ảnh hưởng đến xã hội, gây mất trật tự an ninh. Đứng trước tòa, bị cáo xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ luật pháp và xác nhận những gì cáo trạng đưa ra là hoàn toàn chính xác.

Hồng Tơ khai vừa ăn cơm xong mang bài ra chơi thì Công an quận Tân Phú ập vào: “Suy nghĩ của Hồng Tơ nông cạn nên dính vào pháp luật”, bị cáo nói. Khi được chủ tọa hỏi: "Nảy sinh ý định rủ các bị cáo khác đánh bạc như thế nào?”, Hồng Tơ khai không có ý định mà là sự ngẫu nhiên, ngồi buồn rủ chơi chứ không chủ động.

Bị cáo Hồng Tơ trình bày do đây là lần đầu phạm tội, xin HĐXX cho bị cáo hình thức xử phạt nhẹ nhất, để bị cáo sớm có cơ hội đem những tài năng văn nghệ của mình phục vụ công chúng, bù đắp lỗi lầm đã gây ra.

Bị cáo cũng thừa nhận, do kinh doanh ế ẩm, nên rủ anh em lại ngồi chơi, đánh bài với nhau, chứ không có ý đánh bài ăn tiền. Nhưng khi VKS phân tích chơi vui thì không có tiền bạc, quy mô nhỏ, Hồng Tơ cho biết: "Đánh bài vui không có cảm giác, ăn tiền mới có cảm giác”.

Sau giờ nghỉ giải lao, HĐXX tuyên bố phiên tòa sẽ được tiếp tục vào 14h ngày 15/11.

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Tơ từng dính vào cá độ bóng đá, cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất bị dân anh chị đến đòi nợ. 

HƯƠNG CHUNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement