Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất

Nóng trong ngày

02/09/2023 07:28

Vào lúc 20h16 (giờ địa phương) ngày 1/9, Cơ quan Khí tượng thủy văn Hồng Kông đã nâng cảnh báo về bão Saola lên mức cao nhất cấp 10. Các trường học đóng cửa và các chuyến bay bị hủy, dự kiến đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất trong 5 năm.

Hồng Kông lần đầu tiên đưa ra tín hiệu bão cấp 10 tối đa sau 5 năm khi tâm bão Saola được dự báo sẽ di chuyển gần thành phố nhất vào khoảng nửa đêm ngày thứ Sáu. Trước đó, cơ quan này đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, gió to và ngập úng ở một số khu vực do ảnh hưởng bão Saola.

Đài quan sát cho biết gió có tốc độ 118km/h hoặc cao hơn và người dân được khuyến khích nên ở trong nhà, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời mực nước biển tiếp tục dâng cao tại các khu vực ven biển trên toàn thành phố.

Từ sáng 1/9, các phương tiện công cộng ở Hong Kong (ngoại trừ tàu điện ngầm) đều dừng hoạt động. Trước đó, chiều 31/8, người dân đã đổ xô đến các chợ, siêu thị, cửa hàng để mua thực phẩm tích trữ.

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất - Ảnh 1.

Nguy cơ mưa lớn, gió to và ngập úng ở một số khu vực do ảnh hưởng bão Saola. Ảnh: AP

Những người dân bị thương trong cơn bão đã được đưa đến bệnh viện công để điều trị, trong khi 394 người tìm nơi ẩn náu tại 40 nơi trú ẩn tạm thời mà chính phủ đã mở ở nhiều quận khác nhau.

Dù ngày 1/9 là ngày khai giảng của nhiều trường, song toàn bộ trường học ở Hồng Kông đã thông báo đóng cửa và tiếp tục cho học sinh nghỉ vào ngày 2/9. Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông cũng hoãn giao dịch vì bão. 

Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Macau đã nâng cảnh báo bão Saola lên cấp 8 và đưa ra cảnh báo triều cường mức màu cam.

Lũ lụt có thể đặc biệt nghiêm trọng dọc theo các khu vực ven biển phía đông, đặc biệt là ở Sai Kung, sông Shing Mun, Tai Po và Sha Tau Kok. Mực nước tối đa có thể tương tự như khi Mangkhut tấn công Hồng Kông vào năm 2018. 

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất - Ảnh 2.

Bão bật gốc một cây ở Heng Fa Chuen. Ảnh: SCMP

Đài quan sát cảnh báo nguy cơ lũ lụt ở Pat Heung và Kam Tin, nơi ghi nhận lượng mưa trên 115 mm trong khoảng thời gian từ chiều tối hôm thứ Sáu ngày 1/9. 

Mực nước tại cảng Tolo dự kiến sẽ tăng 4m so với mức bình thường lên 6m (19 feet) so với mốc thời gian trên biểu đồ vào gần nửa đêm, vượt mức cao kỷ lục 5,03 mét so với cơn bão Wanda năm 1962.

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất - Ảnh 3.

Bao cát được dựng ở Lei Yue Mun, một khu vực dễ bị ngập lụt trong cơn bão. Ảnh: SCMP

Khu vực này có thể bị lũ lụt nghiêm trọng và người dân sống ở các khu vực trũng thấp nên trú ẩn càng sớm càng tốt. Cảnh báo lũ lụt cũng được đưa ra đối với các vùng lãnh thổ mới phía bắc.

Cơ quan quản lý sân bay cho biết khoảng 460 chuyến bay đã bị hủy vào thứ Sáu và việc nối lại chuyến bay vào thứ Bảy vẫn "không chắc chắn". Hãng hàng không cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng chậm trễ và hủy chuyến.

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất - Ảnh 4.

Du khách xếp hàng chờ tin tức về chuyến bay của mình. Ảnh: SCMP

Theo Bộ Giao thông vận tải, cầu Hồng Kông - Chu Hải - Macau đã đóng cửa lúc 15h30 chiều ngày 1/9, tất cả các dịch vụ liên kết đường sắt cao tốc giữa ga Tây Cửu Long Hồng Kông và Trung Quốc đều bị hủy cho đến ít nhất là thứ Bảy.

Dịch vụ vận tải thành phố bị đình chỉ hoặc bị cắt giảm nghiêm trọng. Trong khi Tập đoàn MTR tiếp tục cung cấp dịch vụ tàu điện ngầm, các chuyến tàu ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng như Airport Express, đã ngừng chạy khi tín hiệu bão nâng lên. 

Tất cả các tuyến do KMB, Citybus và Long Win Bus khai thác đều bị đình chỉ, đồng thời các dịch vụ phà giữa đảo Hồng Kông và các tuyến xa xôi cũng như Macau cũng bị tạm dừng. Dịch vụ xe buýt đến và đi từ các điểm kiểm soát biên giới của thành phố cũng ngừng hoạt động. 

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất - Ảnh 5.

Đội ngũ Cơ quan hỗ trợ dân sự kiểm tra các công trình phòng chống lũ lụt xung quanh. Ảnh: SCMP

Tất cả các phòng khám ngoại trú đa khoa và chuyên khoa, các dịch vụ y tế liên quan và các dịch vụ ban ngày khác thuộc Cơ quan Quản lý bệnh viện đều đóng cửa, nhưng các khoa cấp cứu và tai nạn công cộng vẫn mở cửa.

Trước đó, chiều 31/8, người dân đã đổ xô đến các chợ, siêu thị, cửa hàng để mua thực phẩm tích trữ. Tương tự như tại Hong Kong, người dân đã xếp hàng tại các siêu thị, cửa hàng để mua sắm dự trữ nhu yếu phẩm. Đến nay, hoạt động của hệ thống điện và nước tại Macau vẫn được duy trì ổn định.

Hồng Kông nâng cảnh báo bão Saola lên mức cao nhất - Ảnh 6.

Công nhân sửa chữa cánh cửa bị gãy do gió mạnh tại Paradise Mall ở Heng Fa Chuen. Ảnh:

Thành phố phần lớn vẫn yên tĩnh với những con phố vắng vẻ vào sáng thứ Sáu. Trong một siêu thị ở Kwun Tong, các kệ hàng trống rỗng khi người dân tranh nhau mua hàng. Một số người dân được nhìn thấy đang tìm nơi trú ẩn tại một trung tâm mua sắm trong khu vực.

Đặc khu hành chính Hong Kong và Macau nằm trên đường đi của bão. Hệ thống xếp hạng cảnh báo bão của Hong Kong và Macau gồm 5 cấp, 1, 3, 8, 9 và cao nhất là cấp 10.

Tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, chính quyền đã tiến hành sơ tán hơn 460.000 người để đảm bảo an toàn. Toàn bộ trường học tại 13 thành phố trực thuộc tỉnh đã phải tạm đóng cửa và lùi ngày khai giảng sang ngày 4/9.

Gần 85.000 tàu cá trên địa bàn tỉnh đã quay về bến cảng, trong khi 82 khu nghỉ dưỡng ven biển tạm thời đóng cửa.

 (Nguồn: SCMP)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement