Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hoa hậu Thế giới 2020 chính thức bị hủy vì COVID-19

Lối sống

25/07/2020 16:15

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới đã bị hủy bỏ, dự kiến tổ chức lại vào cuối năm 2021.

Đêm 24/7, trang Global Beauties đưa ra thông báo rằng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2020 sẽ bị hủy bỏ. Đây là thông báo chính thức, được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng người mắc vẫn tiếp tục tăng trên toàn cầu, theo Zing.

"Cuộc thi lần thứ 70 sẽ diễn ra từ quý thứ hai năm 2021, sau khi thế giới an toàn trở lại và lệnh cấm du lịch được gỡ bỏ ở các nước", Global Beauties tuyên bố.

Trước thông tin này, nhiều khán giả hâm mộ cuộc thi bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng đây là phương án tốt nhất để bảo đảm cho sức khỏe của các thí sinh, cũng như ban tổ chức.

Mới đây, bà Phạm Kim Dung, chủ tịch đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam cũng có lời chia sẻ chính thức về việc hủy cuộc thi. "Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới cũng muốn tổ chức một cuộc thi Head to Head challenge giữa các thí sinh năm ngoái, chia sẻ quan điểm của mỗi người về tình hình thế giới hiện tại”, bà Phạm Kim Dung trích lời ban tổ chức cuộc thi Miss World.

Người đẹp Toni-Ann Singh đăng quang Miss World 2019. Ảnh: AFP.
Người đẹp Toni-Ann Singh đăng quang Miss World 2019. Ảnh: AFP.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Miss World bị hủy từ khi bắt đầu tổ chức. Với lý do này, Hoa hậu Thế giới 2019, Toni Ann Singh sẽ tiếp tục giữ cương vị đương kim Hoa hậu và thực hiện các công việc cho đến khi tìm được người kế vị vương miện vào năm 2021.

Bên cạnh đó, ban tổ chức Miss World dự định tổ chức một số cuộc thi phụ cho các thí sinh năm ngoái, chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới hiện tại. Miss World cũng khuyến khích các người đẹp tiếp tục thực hiện hoạt động thiện nguyện để giữ tinh thần Beauty with a purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) của cuộc thi, theo VnExpress.

Hoa hậu Thế giới là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới, bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ. Miss World được tổ chức tại Anh từ năm 1951, khởi nguồn cuộc thi bikini. Từ năm 2015, Hoa hậu Thế giới tuyên bố bỏ phần thi áo tắm để tránh các chỉ trích về việc tập trung khai thác hình thể của phái nữ.

Năm 2019 , đại diện Jamaica, người đẹp Toni-Ann Singh đã đăng quang. Hoa hậu Lương Thùy Linh của Việt Nam dừng chân trong top 12 chung cuộc.

AN LY (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement