Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hậu COVID-19: 50% tiểu thương chợ Bến Thành đóng cửa vì ế ẩm

Thị trường 24h

17/06/2020 18:11

Kinh doanh ế ẩm, nhiều tiểu thương tại chợ Bến Thành phải đóng cửa, thậm chí treo bảng sang nhượng sạp.

Chợ Bến Thành nằm ngay trung tâm và là khu chợ nổi tiếng và lâu đời nhất TP.HCM với hơn 1.400 sạp bán hàng sỉ và lẻ. 

Do phần lớn khách đến chợ là du khách nước ngoài nên kể từ sau dịch COVID-19 bùng phát đến nay hàng loạt cửa hàng, ki ốt trong chợ vẫn chưa thể mở cửa kinh doanh vì du khách chưa trở lại.

Cảnh tượng đìu hiu, vắng vẻ chưa bao giờ thấy ở chợ Bến Thành.
Cảnh tượng đìu hiu, vắng vẻ chưa bao giờ thấy ở chợ Bến Thành.
  Các sạp đều đóng cửa, tắt đèn và không có thông báo ngày mở trở lại.

Các sạp đều đóng cửa, tắt đèn và không có thông báo ngày mở trở lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chợ Bến Thành hiện tại có khoảng 50% ki ốt phải đóng cửa, chỉ các sạp bán hàng ăn uống và quần áo là mở cửa hoạt động. Lãnh đạo chợ Bến Thành cho biết, những sạp đóng cửa thường rơi vào các tiểu thương thuê sạp, thế nên họ không thể duy trì kinh doanh vì thu không đủ bù chi.

Các đường hẽm trống trơ, một số sạp quần áo vẫn mở cửa nhưng tuyệt nhiên không một bóng khách ra vào.
Các đường hẽm trống trơ, một số sạp quần áo vẫn mở cửa nhưng tuyệt nhiên không một bóng khách ra vào.

Chị Thiên Hương, kinh doanh sạp hàng túi xách thời trang tại đây cho biết, hiện tại sạp của chị đang giảm giá đến 50% và bán với giá gốc tất cả các sản phẩm còn lại trong cửa hàng để cuối tháng trả lại mặt bằng. “Do tình hình kinh doanh quá vắng vẻ, kể từ sau Tết đến nay tôi lỗ hơn 100 triệu đồng vì vừa trả tiền thuê mặt bằng,tiền  thuế và chi phí phát sinh,...”.

Tại khu vực bán quần áo, cô Bích Phương (51 tuổi) là một trong số ít tiểu thương còn cầm cự bán hàng cho đến nay ho biết, cả ngày nay chỉ bán được đúng một cái áo thun, so với trước kia doanh thu giảm đến 99%. "Mọi năm sau Tết là bán rất chạy nhờ du khách ghé thăm nhiều, nay cả ngày chẳng có lấy một bóng khách quốc tế, chắc sang tuần tôi cũng đóng cửa để đỡ tốn tiền đóng thuế và điện”, cô cho biết thêm.

Một cửa ra vào chợ vắng vẻ khác lạ.
Một cửa ra vào chợ vắng vẻ khác lạ.
Nếu như ngày thường, trước cổng chợ Bến Thành luôn tấp nập xe ra vào như taxi hay xích lô,... để phục khách du lịch. Còn hiện tại, cảnh tượng hoàn toàn ngược lại. 
Nếu như ngày thường, trước cổng chợ Bến Thành luôn tấp nập xe ra vào như taxi hay xích lô,... để phục khách du lịch. Còn hiện tại, cảnh tượng hoàn toàn ngược lại. 

Không chỉ bên trong chợ Bến Thành, mà khu vực bên ngoài chợ cũng tương tự. Cụ thể, khu vực cửa Tây và cửa Đông, trước đây rất sầm uất, bởi bên ngoài có nhiều tiểu thương mua bán, chưa kể một lượng lớn khách du lịch còn hay tập trung ở khu vực bên ngoài chợ để tham quan, chụp ảnh, đổi ngoại tệ, nhưng hiện nay rất vắng vẻ.

Hậu COVID-19: 50% tiểu thương chợ Bến Thành đóng cửa vì ế ẩm
  Tiểu thương ngồi bấm điện thoại

Tiểu thương ngồi bấm điện thoại "giết" thời gian vì không có khách đến chợ như mọi khi.

Trước tình hình ế ẩm, hàng trăm tiểu thương đã gửi văn bản lên ban quản lý chợ đề nghị giảm tiền thuế trong thời gian kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa có phản hồi.

Theo ban lãnh đạo chợ Bến Thành, những tiểu thương đóng sạp cũng đang đăng ký tạm ngưng kinh doanh nên hầu như cơ quan thuế không thu trong giai đoạn này. Riêng với các sạp đang hoạt động bình thường thì vẫn phải đóng thuế và phí. 

Hậu COVID-19: 50% tiểu thương chợ Bến Thành đóng cửa vì ế ẩm
Hậu COVID-19: 50% tiểu thương chợ Bến Thành đóng cửa vì ế ẩm
  Tương tự, bên trong chợ An Đông cũng đìu hiu không kém.

Tương tự, bên trong chợ An Đông cũng đìu hiu không kém.

PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement