Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hàng nghìn người theo dõi chuyến bay trở về Trung Quốc của bà Mạnh Vãn Châu

Kinh tế thế giới

26/09/2021 13:11

Chuyến bay của Mạnh Vãn Châu là một trong những chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên bầu trời, với hơn 9.500 người theo dõi quá trình của hành trình tại một thời điểm trên trang web FlightRadar24, một trang web theo dõi chuyến bay quốc tế,.

Theo South China Morning Post, chuyến bay về nước của bà Mạnh Vãn Châu là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên bầu trời ghi nhận vào lúc 19h tối 25/9, khi công chúng Trung Quốc hào hứng theo dõi cuộc chiến pháp lý đa phương kéo dài nhiều năm về các giao dịch kinh doanh của giám đốc tài chính Huawei Technologies cuối cùng đã kết thúc.

181cc4dc-1e0f-11ec-897a-4119d31a6faa_image_hires_131737.jpg

CA552 là chuyến bay quốc tế duy nhất đáp xuống sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến vào lúc 21h50 tối 25/9.

Trước đó, Thâm Quyến hầu như không tiếp nhận các chuyến bay quốc tế vì đại dịch COVID-19.

Sau khi đã đạt được một thỏa thuận ngày 24/9 với các công tố viên ở New York, bà Mạnh đã được phép rời Canada và trở lại Trung Quốc, kết thúc hơn 2 năm tranh cãi về pháp lý.

Trong khi đó, Michael Kovrig và Michael Spavor, hai công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc - chỉ 9 ngày sau vụ bắt giữ mà Mạnh năm 2018 - cũng đã được thả và đáp chuyến bay về nước vào lúc 7h30 sáng 25/9 (theo giờ địa phương) cùng với đại sứ Canada tại Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ số hiệu của chuyến bay này.

91273d1c-1e0f-11ec-897a-4119d31a6faa_1320x770_131737.jpg
Bà Mạnh Vãn Châu vẫy chào người dân Trung Quốc khi bước ra khỏi máy bay vào tối ngày 25/9. Ảnh: Xinhua.

Khi người dùng mạng Trung Quốc theo dõi sát sao sự trở lại của bà Mạnh Vãn Châu, nhiều đồn đoán đã lan truyền về đường bay của bà, một số cho rằng nó đã được chọn để “cố tình” tránh không phận Mỹ qua Alaska.

FlightRadar24 chia sẻ trên Twitter dường như xác nhận cách giải thích đó rằng chuyến bay dường như tránh đi vào không phận của Mỹ.

Theo một chuyên gia hàng không Trung Quốc giấu tên, các chuyến bay từ Vancouver đến Quảng Châu, một điểm so sánh gần đó, thường không đi theo tuyến cực mà bà Mạnh Vãn Châu đã đi.

Tuy nhiên, các chuyến bay từ Bắc Mỹ đến châu Á thường đi theo lộ trình đó vì nhiều lý do hoạt động, ông nói thêm.

Chuyến bay của Mạnh Vãn Châu hạ cánh xuống Trung Quốc lúc 21h 50 tối 25/9, với sự chào đón của người điều hành cũng như nhiều đang tập trung khi bà bước lên đường băng ở Thâm Quyến, mặc một chiếc váy đỏ và mang theo một bó hoa hồng.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement