19/12/2017 07:46
Hàng chục người thiệt mạng do xung đột sắc tộc Ethiopia
Giới chức Ethiopia cho biết các cuộc tấn công lẫn nhau trong tuần qua giữa các nhóm sắc tộc ở vùng Oromia đã làm ít nhất 61 người thiệt mạng.
Chính phủ Ethiopia cho biết đang điều tra các vụ bạo lực xảy ra trong tuần qua ở quận Hawi Gudina và Daro Lebu thuộc vùng Oromia của nước này.
Addisu Arega Kitessa, phát ngôn viên của khu vực cho biết đã có 29 người thuộc sắc tộc Oromos đã bị giết chết từ ngày 14-17/12 bởi những kẻ tấn công thuộc sắc tộc Somali ở quận Hawi Gudina.
Vụ việc trên dẫn tới một cuộc trả thù của người Oromos ở Daro Lebu khiến 32 người Somali thiệt mạng.
![]() |
| Xung đột sắc tộc đã khiết 61 người thiệt mạng trong tuần qua. |
Addisu viết trên Facebook. "Chính quyền khu vực đang nỗ lực để đưa các thủ phạm ra công lý”.
Trong khi những vụ xung đột chưa được giải quyết thì mới đây lại thêm 16 người Oromos trong một biểu tình ở thị trấn Chelenko của Oromia lại thiệt mạng do bị cảnh sát bắn khiến tình hình thêm căng thẳng.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Hailemariam Desalegn lên án những vụ đụng độ mới đây và bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân", cơ quan tin tức FANA của nhà ngày 18/12 tuyên bố.
Ngoài ra ông cũng thông báo rằng đã thành lập một đơn vị đặc để điều tra vụ tấn công cũng như vụ người biểu tình bị bắn chết ở Chelenko.
Tình trạng bạo lực ở Oromia bắt đầu vào năm 2015 và 2016 khi chính quyền đưa ra kế hoạch phân bổ đất nông nghiệp trong khu vực bao quanh thủ đô Addis Ababa.
![]() |
| Vùng Oromia rơi vào bất ổn từ năm 2015- 2016. |
Mặc dù sau đó chính quyền đã hủy bỏ chương trình đất đai này song các cuộc biểu tình phản đối của chính phủ vẫn tiếp tục ở Oromia, Amhara và nhiều khu vực khác.
Bạo lực làm hàng trăm người chết đã khiến chính phủ phải áp đặt tình trạng khẩn cấp ở khu vực này từ tháng 10/2016.
Advertisement
Advertisement






