Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hàn Quốc theo dõi các kỹ sư chip khi rò rỉ công nghệ ngày càng tăng

Số hóa

28/08/2023 15:41

Ngày 28/8, Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường tuyên án đối với tội đánh cắp bí mật công nghiệp, sau lo ngại rằng quy định hiện hành không đủ mạnh để ngăn chặn những nỗ lực tiếp cận công nghệ từ các công ty như Samsung.

Hàn Quốc đã và đang trấn áp các vụ rò rỉ công nghệ trong những tháng gần đây, khi nước này tìm cách duy trì vị trí dẫn đầu đang ngày càng suy giảm về chip nhớ và màn hình so với các đối thủ cạnh tranh.

Ủy ban tuyên án Hàn Quốc, do Tòa án tối cao Hàn Quốc giám sát, trong tháng này đã quyết định tăng cường hình phạt và kéo dài thời gian ngồi tù vì làm rò rỉ công nghệ Hàn Quốc, Bộ Công nghiệp cho biết trong một tuyên bố hôm nay (28/8). Thông tin chi tiết về hướng dẫn tuyên án mới dự kiến sẽ có vào đầu năm tới.

Bộ công nghiệp Hàn Quốc không cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào quốc gia nào, nhưng các nhà phân tích cho biết Trung Quốc là điểm đến bị nghi ngờ của phần lớn rò rỉ công nghệ của Hàn Quốc.

Hàn Quốc theo dõi các kỹ sư chip khi rò rỉ công nghệ ngày càng tăng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Mặc dù hình phạt của Hàn Quốc đối với hành vi rò rỉ công nghệ tương tự như ở các quốc gia khác, bao gồm cả án tù từ 5 năm trở lên đối với hành vi rò rỉ công nghệ có "tác động đáng kể đến an ninh quốc gia và kinh tế", trên thực tế việc tuyên án không được thực hiện do các yêu cầu khó đáp ứng.

Các quy tắc trước đây yêu cầu các công tố viên chứng minh ý định rò rỉ bí mật của nghi phạm để hành động bị trừng phạt là rò rỉ công nghệ cốt lõi. Điều này dẫn tới 30% được trắng án và 54% các vụ án như vậy được đình chỉ thi hành trước tòa án Hàn Quốc, báo cáo cho biết.

Bộ này cho biết các quy tắc ngăn chặn rò rỉ công nghệ chưa được quản lý, chẳng hạn như rò rỉ sau khi một quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài mua lại một công ty Hàn Quốc, cũng sẽ được đưa vào dự thảo luật sửa đổi để trình lên quốc hội.

Cảnh sát Hàn Quốc hồi tháng 6 cho biết họ đã bắt giữ 77 người trong 35 trường hợp bị tình nghi là gián điệp công nghiệp trong một cuộc điều tra toàn quốc kéo dài 4 tháng qua.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement