Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Google đổi biểu tượng chào đón sự giao hội giữa Sao Mộc và Sao Thổ

Nóng trong ngày

21/12/2020 13:02

Sao Mộc và Sao Thổ sẽ xuất hiện cực kỳ gần nhau vào ngày đông chí 21/12, sự kiện chỉ có một lần trong đời đối với nhiều người.

Sáng 21/12, Google đã thay biểu trưng của mình trên trang chủ thành "Hành tinh đôiĐông chí" - sự kiện thiên văn rất hiếm gặp sẽ xuất hiện trên bầu trời hôm nay.

Cụ thể, Hành tinh đôi Đông chí xảy ra hôm nay là một hiện tượng vũ trụ cực kỳ hiếm gặp - khi Sao ThổSao Mộc có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, xuất hiện cực kỳ gần nhau.

Thế nên, hình ảnh biểu trưng lần này trên trang chủ Google cũng thay thế hình ảnh 2 chữ O thành hình ảnh 2 hành tinh - sao Mộc và sao Thổ chào nhau, điểm xuyết những bông tuyết của ngày Đông chí.

Google đổi biểu tượng chào đón sự giao hội giữa Sao Mộc và Sao Thổ

Đây là lần thứ 2 xảy ra hiện tượng hai hành tinh sao Mộc và sao Thổ có thể ở gần nhau nhất (lần đầu năm 1623). Và hiện tượng này còn được đặt một cái tên vô cùng thú vị - "Đại trùng tu" (Great Conjunction).

Chưa kể, ngày 21/12/2020 lại cũng chính là ngày Đông chí của năm 2020.

Hành tinh đôi Đông chí có ý nghĩa gì?

Hành tinh đôi Đông chí là thời điểm Sao Thổ và Sao Mộc đã xuất hiệngần nhau nhất trên bầu trời. Ngày 21/12, Sao Thổ và Sao Mộc sẽ xuất hiện gần nhau đến mức một số người có thể gặp khó khăn khi xem chúng như hai vật thể. Chỉ với một cặp ống nhòm, bạndễ dàng quan sát sự kiện thiên nhiên kỳ thú này.

Ngay cả trong một kính thiên văn nhỏ, bạn sẽ nhìn thấy cả hai hành tinh cùng một lúc trong cùng một tầm và thời điểm quan sát, điều này thực sự rất hiếmcó.

Sao Mộc và Sao Thổ xuất hiện gặp nhau khoảng 20 năm một lần. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, chúng gần như không gần nhau vì hiện tượng như chúng ta thấy chúng vào thứ Hai, ngày 21/12 là hiếm gặp.

Để so sánh, có một sự kết hợp tuyệt vời vào năm 2000, nhưng hai hành tinh cách nhau khoảng hai chiều rộng Mặt Trăng. Năm nay, các quỹ đạo sẽ đưa chúng đến nơi chúng chỉ bằng 1/5 đường kính Mặt Trăng.

Lần tiếp theo họ sẽ đến gần nhau trên bầu trời của chúng ta sẽ không phải trong 60 năm nữa, vì vậy đây sẽ là sự kiện chỉ có một lần trong đời đối với nhiều người.

Ảnh: Time&Date
Ảnh: Time&Date

Trên thực tế, lần cuối cùng chúngđến gần nhau như vậy là vào năm 1623, nhưng thực sự rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để nhìn thấy hiện tượng đó vìkhi đó vì chúngxuất hiện gần Mặt trời hơn nhiều và lặn ngay sau đó. Trước đó400 năm nữa,năm 1226 cũng là năm quan sáttốt về kiểu kết hợp này.

Ngày Đông chí 2020

Ngày Đông chí năm nay diễn ra vào ngày 21/12. Đây là lúc Mặt trời xuất hiện ở vị trí thấp nhất trên bầu trời Bắc bán cầu và ở điểm xa nhất về phía nam so với Trái đất ở ngay trên chí tuyến.

Đối với những người sống ở vĩ độ 23,5 độ Nam, ngày này không chỉ đánh dấu ngày hạ chí của họ, mà họ còn nhìn thấy Mặt trời trực tiếp trên họ vào buổi trưa theo giờđịa phương. Sau đó, Mặt trời sẽ bắt đầu quay trở lại phía bắc.

Trong ngày này, đường đi của Mặt trời qua bầu trời vào các thời điểm khác nhau trong năm. Bạn có thể thấy Mặt trời lên cao nhất trên bầu trời Bắc bán cầu vào tháng 6, thấp nhất vào tháng 12 và ở giữa các vị trí này như thế nào vào tháng 3 và tháng 9 trong điểm phân.

Ngày này không trùng với lúc mặt trời mọc muộn nhất hoặc hoàng hôn sớm nhất. Những điều đó thực sự xảy ra khoảng hai tuần trước và hai tuần sau ngày Đông chí. Điều này là do chúng ta đang thay đổi khoảng cách với mặt trời do quỹ đạo hình elip, không phải hình tròn, làm thay đổi tốc độ chúng ta quay quanh quỹ đạo.

Hiện tượngĐông chí cũng diễn ra vào ngày
Hiện tượngĐông chí cũng diễn ra vào ngày "Hành tinh đôi Đông chí" 21/12/2020.

Nếu bạn nhìn vào vị trí Mặt trời ở cùng một thời điểm trong ngày qua các ngày khác nhau trong năm, bạn sẽ thấy rằng nó không phải lúc nào cũng ở cùng một vị trí. Khi đó, mặt trời cao hơn vào mùa hè và thấp hơn vào mùa đông, nhưng nó cũng di chuyển từ bên này sang bên kia của vị trí thời gian ngủ trưa trung bình, cũng đóng một vai trò trong thời điểm Mặt trời mọc và lặn.

Cũng nên nhớ rằng các mùa là do độ nghiêng trục của Trái đất, không phải do khoảng cách của chúng ta với Mặt trời, chúng ta đang ở gần Mặt trời nhất vào tháng Giêng.

Vào ngày Đông chí 21/12, Bắc bán cầu của Trái đất thu hẹp lại trong mùa đông và đêm dài nhất trong năm. Dựa trên quỹ đạo của sao Mộc và sao Thổ, từ vị trí thuận lợi của chúng ta trên Trái đất, sao Mộc và sao Thổ sẽ giao nhau trong phạm vi 0,1 độ, một phần nhỏ chiều rộng của mặt trăng tròn. Thời khắc gặp gỡ này được tái hiện trên trang chủ GoogleDoodle. Nhưng đó chỉ là tương đối, khi hai hành tinh khổng lồ sẽ thực sự vẫn là một khoảng cách mênh mông khoảng450 triệu dặm.

Sự kiện này đánh dấu thời điểm người dân khu vực phía Bắc bán cầu bước vào mùa đông cũng là lúc mà thế giới chào đón sự kiện đặc biệt kỳ thú của thiên nhiên hành tinh đôi Đông chí chỉ diễn ra theo chu kỳ 60 năm một lần.

Theo trang In-The-Sky.org, người dân ở Việt Nam có thể quan sát hiện tượng thiên văn Hành tinh đôi Đông chí ngày trong khoảng thời gian 17h30 - 19h30 ngày 21/12/2020 trùng ngày Đông chí 2020.

(Tổng hợp)

AN LY (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement