Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Google cho ra mắt chatbot Bard tại thị trường Mỹ và Anh

Số hóa

22/03/2023 07:59

Ngày 21/3, Google - công ty con của Tập đoàn Alphabet đã bắt đầu ra mắt công cụ trò chuyện (chatbot) Bard tại 2 thị trường Anh và Mỹ, trong nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ như Microsoft về công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Những người dùng tại 2 nước này có thể tham gia vào danh sách chờ được truy cập vào Bard. Trước đây, chỉ những người dùng thử được cấp phép mới được truy cập vào chương trình.

Trả lời phỏng vấn, quản lý tại Google khẳng định Bard sẽ sớm đến tay những người dùng và địa phương khác trong thời gian tới.

Đây là nỗ lực công khai đầu tiên của Google nhằm chứng minh cho công chúng thấy, họ hoàn toàn có năng lực thực hiện những chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo. 

Tuy công nghệ tiềm năng này vẫn đang đứng trước nhiều chỉ trích, liên quan tới tính chính xác lẫn xu hướng cự cãi người dùng, chatbot AI vẫn chứng tỏ được khả năng và cho thấy nó có thể trở thành công cụ hữu ích.

Google cho ra mắt chatbot Bard tại thị trường Mỹ và Anh - Ảnh 1.

Kể từ khi ChatGPT khuấy đảo Internet, Google đã phát “báo động đỏ” và lập tức đẩy mạnh mảng phát triển trí tuệ nhân tạo. Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết trong một tweet rằng động thái này là một "thử nghiệm ban đầu" cho phép mọi người cộng tác với trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó chủ tịch Google Sissie Hsiao và Eli Collins cho biết trong một bài đăng trên blog: "Cho đến nay, chúng tôi đã học được rất nhiều điều bằng cách thử nghiệm Bard và bước quan trọng tiếp theo để cải thiện nó là nhận phản hồi từ nhiều người hơn".

"Chúng tôi tiếp tục nhận thấy rằng càng nhiều người sử dụng chúng, LLM (mô hình ngôn ngữ lớn) càng tốt hơn trong việc dự đoán những phản hồi nào có thể hữu ích".

Ông Hsiao và Collins cảnh báo rằng dù thú vị như chatbot, chúng vẫn có lỗi của chúng.

Theo các phó chủ tịch của Google, họ có thể kết hợp các thành kiến, khuôn mẫu hoặc sự không chính xác trong thế giới thực trong các phản hồi.

Google đã triển khai AI tổng quát một cách thận trọng hơn, trái ngược với Microsoft, công ty đã chọn nhanh chóng cung cấp các sản phẩm cho người tiêu dùng bất chấp các báo cáo về sự cố.

Google cho ra mắt chatbot Bard tại thị trường Mỹ và Anh - Ảnh 2.

Google công bố Bard - chatbot trí tuệ nhân tạo mới - Ảnh: Internet

OpenAI của ChatGPT được hỗ trợ bởi Microsoft, công ty hồi đầu năm nay cho biết họ sẽ tài trợ cho công ty nghiên cứu trị giá hàng tỷ USD.

OpenAI gần đây đã phát hành một bản cập nhật được chờ đợi từ lâu cho công nghệ AI của mình mà hãng cho biết sẽ an toàn và chính xác hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Phần lớn sức mạnh của mô hình mới hiện đã có sẵn cho công chúng thông qua ChatGPT Plus, gói thuê bao trả phí của OpenAI và trên phiên bản hỗ trợ AI của công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft.

(Nguồn: AFP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement