Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá USD hôm nay 29/8: Vẫn duy trì ở mức cao

Vàng - Ngoại tệ

29/08/2022 00:00

Chỉ số USD giao dịch quanh mức 108,8 USD vào rạng sáng 29/8.

Một chỉ số của thị trường chứng khoán toàn cầu giảm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn tăng vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ cần chính sách tiền tệ thắt chặt "trong một thời gian" trước khi lạm phát đang trong tầm kiểm soát.

USD đã xóa bỏ những khoản lỗ ban đầu để chuyển sang tích cực so với rổ tiền tệ, trong khi vàng, vốn mất sức hấp dẫn khi lãi suất tăng, đã giảm sau những bình luận của Powell.

Powell nói trong một bài phát biểu trước hội nghị ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, chính sách tiền tệ thắt chặt "trong một thời gian" có nghĩa là tăng trưởng chậm hơn, thị trường việc làm yếu hơn và một số nỗi đau đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. 

Ông không gợi ý về những gì Fed có thể làm trong cuộc họp chính sách sắp diễn ra vào ngày 20 - 21/9. Các quan chức dự kiến sẽ phê duyệt mức tăng lãi suất 0,5% hoặc 0,75%.

Lãi suất tương lai gắn với kỳ vọng về chính sách của Fed đã giảm vào thứ Sáu sau bài phát biểu của Powell, phản ánh cơ hội tăng lãi suất 0,75% lần thứ 3 liên tiếp.

Thước đo cổ phiếu trên toàn cầu của MSCI giảm 2,47%, ngày tồi tệ nhất trong hơn 2 tháng.

Các chỉ số chính của Phố Wall giảm, với bình luận của Powell đã kéo giảm tốc độ tăng trưởng megacap và cổ phiếu công nghệ.

Lindsey Bell, giám đốc chiến lược tiền tệ và thị trường tại Ally cho biết: "Những bình luận của ông ấy là diều hâu. Ông ấy đang giữ bàn đạp cho kim loại ở đây khi đưa ra chính sách chống lạm phát".

Chứng khoán châu Âu giảm điểm khi các nhà đầu tư cũng lo lắng về dữ liệu tâm lý người tiêu dùng lạc quan của Đức do chi phí năng lượng tăng.

Tinh thần người tiêu dùng ở hai nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng euro khác nhau rõ rệt trong tháng 8 khi người tiêu dùng Pháp được hưởng lợi từ các biện pháp mới của chính phủ trong khi lo ngại về việc tăng hóa đơn năng lượng ảnh hưởng đến các đối tác Đức của họ, các cuộc khảo sát cho thấy hôm thứ Sáu.

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm của Mỹ trong thời gian ngắn đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2007 trước khi ổn định gần mức cao nhất trong hai tháng sau những bình luận của Powell.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm, thường di chuyển theo kỳ vọng lãi suất, đã tăng theo bình luận của Powell và lần cuối cùng tăng 0,01% ở mức 3,3824%.

Việc tăng lãi suất ngắn hạn đã mở rộng sự đảo ngược của đường cong lợi suất, được nhiều người coi là báo hiệu một cuộc suy thoái sắp tới. Khoảng cách được theo dõi chặt chẽ giữa lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 và 10 năm là 0,35%, so với 0,31% trước bài phát biểu của Powell.

Trên thị trường tiền tệ, USD đã xóa các khoản lỗ ban đầu so với rổ tiền tệ sau phát biểu của Powell để giao dịch tăng 0,30% ở mức 108,8 USD.

Đồng Euro, đã tăng cao hơn sau báo cáo của một số nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu muốn thảo luận về việc tăng lãi suất 0,75% tại cuộc họp chính sách tháng 9 của họ, đã từ bỏ mức tăng đó để giao dịch giảm 0,07% ở mức 0,9965 USD.

Bảng giá ngoại tệ trong nước hôm nay

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement