Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá USD hôm nay 22/7: USD trượt giá, Euro tăng

Vàng - Ngoại tệ

22/07/2022 06:00

Chỉ số USD giao dịch quanh mức 106,9 USD vào rạng sáng 22/7, giảm 0,1% so với phiên trước.

Sau khi Ngân hàng Trung ương đưa ra mức tăng là 0,5% lãi suất, hai lần mức tăng 0,25% được báo hiệu trong cuộc họp trước đó. Đồng Euro tăng gần 1% sau đợt tăng giá mạnh của ECB, do đó gây áp lực lên đồng bạc xanh. 

Tuy nhiên, USD được thiết lập để giữ vững do tâm lý rủi ro vẫn còn mong manh trên khắp thế giới, với cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và bất ổn chính trị của Ý gây áp lực lên đồng tiền chung. 

Quan trọng hơn, Fed sẽ tiếp tục các kế hoạch thắt chặt và dự kiến sẽ tăng lãi suất 0,75% vào tuần tới, lần tăng thứ tư liên tiếp với tổng cộng 2,25% cho đến nay.

Theo đó, GBP trượt giá so với USD và đồng Euro, trong bối cảnh khẩu vị rủi ro trở nên tồi tệ hơn trước quyết định tỷ giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu và trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Ý.

Việc nối lại các dòng khí từ đường ống Nord Stream 1 đã giúp đỡ một phần nào đó, nhưng giọng điệu đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Thủ tướng Ý Mario Draghi đệ đơn từ chức lần thứ hai trong một tuần.

Các nhà giao dịch GBP đang theo dõi cuộc đua để thay thế Boris Johnson làm Thủ tướng Anh, với cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak và ngoại trưởng Liz Truss đã vượt qua vòng cuối cùng của cuộc thi để trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ. 

Nhưng các nhà phân tích cho biết hành động giá GBP đang bị ảnh hưởng bởi thị trường ưa thích rủi ro.

Simon Harvey, người đứng đầu phân tích FX tại Monex Europe, cho biết: "Hành động giá GBP giống như một chức năng của môi trường rủi ro rộng lớn hơn, hiện đang theo dõi các tín hiệu từ sự phát triển ở châu Âu".

So với đồng Euro, GBP giảm 0,4%, phù hợp với mức thấp nhất trong hai tuần là 85,40 pence đạt được vào thứ Tư.

GBP cũng giảm 0,4% so với USD xuống 1,19275 USD nhưng vẫn ở trên mức thấp nhất 28 tháng đạt được vào tuần trước.

Trong khi đó, chi phí nợ tăng cao do lạm phát tăng vọt lên gấp đôi mức đỉnh hàng tháng trước đó đã làm tăng thâm hụt ngân sách của Anh vào tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021, dữ liệu cho thấy hôm thứ Năm.

Bảng giá ngoại tệ trong nước hôm nay

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement