Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá USD hôm nay 15/7: Chạm mức cao nhất trong 20 năm

Vàng - Ngoại tệ

15/07/2022 06:00

Chỉ số USD giao dịch trên mức 108 USD vào rạng sáng 15/7, tăng 0,8% so với phiên trước.

Chỉ số USD đã tăng hơn 1% lên mức 109 vào rạng sáng 15/7, mức cao nhất trong 20 năm, trong bối cảnh gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ đưa ra mức tăng lãi suất 1% vào cuối tháng này, đây sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ khi Fed bắt đầu trực tiếp sử dụng lãi suất qua đêm để điều hành chính sách tiền tệ vào đầu những năm 1990. 

Dữ liệu mới cho thấy lạm phát của cả người tiêu dùng và người sản xuất tiếp tục tăng trong tháng 6, trong khi báo cáo của NFP chỉ ra thị trường lao động thắt chặt. Chỉ số USD đã tăng hơn 13% trong năm nay với Euro chạm mức ngang giá lần đầu tiên sau 20 năm và đồng Yên giao dịch trên 139 lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Chứng khoán thế giới dao động vào thứ Tư khi các nhà đầu tư xem xét báo cáo cho thấy giá tiêu dùng hàng năm của Mỹ đã tăng 9,1% trong tháng Sáu, mức tăng lớn nhất trong hơn bốn thập kỷ khiến người Mỹ phải đào sâu hơn để trả tiền mua xăng, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và tiền thuê nhà.

Thị trường biến động dữ dội khi đồng Euro chạm tỷ lệ ngang bằng so với USD lần đầu tiên sau 20 năm, vì các nhà đầu tư cũng lo ngại các đợt tăng lãi suất siêu khủng của Fed có thể sắp được thực hiện.

Một loạt các Ngân hàng Trung ương trong vài tuần qua đã báo hiệu rằng họ sẽ ủng hộ mức tăng lãi suất 0,75% thứ hai liên tiếp tại cuộc họp chính sách sắp tới của họ vào ngày 26 - 27 tháng 7.

Nhưng sau khi dữ liệu hôm thứ Tư từ Bộ Lao động cho thấy chi phí khí đốt, thực phẩm và tiền thuê nhà tăng khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước tăng 9,1% so với một năm trước đó, quan điểm có thể đã thay đổi. 

Những lo lắng về suy thoái vốn đã khiến các sàn của châu Âu lao dốc, nhưng con số CPI thậm chí còn cao hơn hầu hết các nhà kinh tế dự báo.

Ngân hàng Trung ương Canada hôm thứ Tư đã tăng lãi suất chính lên 1% trong nỗ lực giảm lạm phát, gây bất ngờ cho thị trường và trở thành quốc gia G7 đầu tiên thực hiện một đợt tăng mạnh như vậy trong chu kỳ kinh tế này.

Hàn Quốc và New Zealand đã tăng lãi suất của họ quá sớm. Dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh đã mang lại một sự gia tăng bất ngờ nhưng các nhà đầu tư tập trung hơn nhiều vào việc Fed hiện đang di chuyển nhanh.

Kit Juckes của Societe Generale cho biết: "Các thị trường đã tăng lên một chút về mức độ tương đương của USD và Euro nhưng chúng tôi vẫn có một số lượng đáng kinh ngạc các bộ phận chuyển động Fed sẽ tiếp tục với việc tăng lãi suất".

Thị trường thu nhập cố định vẫn còn lo lắng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn mực cho chi phí đi vay toàn cầu, đã giảm 0,05% xuống 2,908% do các nhà đầu tư cũng xem xét việc cắt giảm dự báo tăng trưởng mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Mỹ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức tăng lên 1,15% sau khi giảm mạnh trong hai ngày, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý tăng lên 3,27%.

Jim Reid của Deutsche Bank chi biết: "Một đặc biệt là đường cong kho bạc Mỹ 2 năm/10 năm, đã đảo ngược trước mỗi một trong số 10 cuộc suy thoái gần nhất của Hoa Kỳ và vẫn gần như đảo ngược nhất trong chu kỳ này cho đến nay ở mức 0,16%".

USD dự kiến sẽ giao dịch ở mức 108,07 vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích.

Bảng giá ngoại tệ trong nước hôm nay 

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement