Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá phòng khách sạn hạng sang ở Tokyo tăng nhanh hơn New York, London

Du lịch & Ẩm thực

04/09/2023 12:37

Giá phòng khách sạn ở Tokyo đang tăng nhanh hơn ở New York hay London, do du khách nước ngoài muốn tận dụng đồng yên suy yếu.

Giá phòng trung bình hàng ngày tại các khách sạn hạng sang hiện cao hơn khoảng 30% so với trước đại dịch COVID, theo Nikkei.

Tại Palace Hotel Tokyo, gần Cung điện Hoàng gia thủ đô, giá trung bình hàng ngày từ tháng 1 đến tháng 7 lên tới 87.999 yên (khoảng 600 USD) – tăng 40% so với mức trung bình cả năm 2019 là 62.047 yên.

Vào tháng 3 và tháng 4, khi nhu cầu đạt đỉnh cùng với thời điểm hoa anh đào nở, tỷ giá trung bình hàng ngày lần đầu tiên vượt quá 100.000 yên.

Khách sạn Imperial Tokyo, nơi đã tăng giá phòng thông thường khoảng 30% trong tháng 6, có mức giá trung bình hàng ngày gần 60.000 yên trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, so với 36.045 yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2019.

Ngoài nhu cầu trong nước ngày càng tăng và các chính sách ủng hộ du lịch của chính phủ, khách du lịch nước ngoài, những người không bị ảnh hưởng bởi mức giá cao hơn do đồng yên suy yếu, cũng đang lũ lượt quay trở lại.

"Xét đến việc đồng yên yếu hơn, vẫn còn cơ hội để tăng giá hơn nữa", Hideya Sadayasu, chủ tịch khách sạn Imperial cho biết.

Giá phòng khách sạn hạng sang ở Tokyo tăng nhanh hơn New York, London - Ảnh 1.

Theo công ty nghiên cứu khách sạn STR của Mỹ, giá trung bình hàng ngày của các khách sạn cao cấp ở Tokyo là 46.133 yên trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019.

Con số này vượt xa mức tăng ở New York và London tính theo đồng nội tệ của họ - lần lượt là 16% lên 355 USD và 30% lên 289 bảng Anh (364 USD).

Việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển đã làm dấy lên mối lo ngại về sự sụt giảm lượng khách Trung Quốc, những người vẫn chưa quay trở lại với số lượng lớn. Tuy nhiên, phần lớn sự gia tăng giá khách sạn ở Tokyo cho đến nay là do khách du lịch Mỹ và châu Âu thúc đẩy.

"Khách của chúng tôi chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu, và chúng tôi chưa thấy bất kỳ tác động đáng chú ý nào", Palace Hotel Tokyo cho biết trong một tuyên bố. Họ hy vọng tác động đến giá phòng trong tương lai sẽ được hạn chế.

Chuỗi khách sạn nội địa Nhật Bản từ lâu được đánh giá là rẻ hơn so với các đối thủ nước ngoài. Theo so sánh dựa trên đồng yên của Nikkei, một kỳ nghỉ tại The Ritz-Carlton Tokyo cho một người vào ngày 1/10, trong một căn phòng có giường cỡ King, có giá 155.000 yên – không xa so với mức 145.910 yên tại The Công viên trung tâm Ritz-Carlton New York.

Trong khi đó, Hilton tính phí 73.000 yên tại địa điểm hàng đầu ở Tokyo, so với 52.076 yên tại New York Hilton Midtown. Công ty cho biết: "Giá tại các khách sạn của chúng tôi ở Tokyo dao động theo nhu cầu địa phương và không liên quan đến giá tại các khách sạn Hilton ở nước ngoài".

Giá phòng khách sạn hạng sang ở Tokyo tăng nhanh hơn New York, London - Ảnh 2.

Khách sạn mới của Tokyu khai trương vào tháng 5 có phòng có giá hơn 3 triệu yên mỗi đêm. Ảnh: Nikkei

Để tăng mức chi tiêu trung bình cho mỗi khách hàng, các chuỗi khách sạn Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực thu hút những vị khách giàu có. Palace Hotel Tokyo đã bổ sung thêm nhiều dãy phòng trong thời kỳ đại dịch. Nhà điều hành của nó cũng đang xem xét việc xây dựng một khách sạn sang trọng tương tự trên địa điểm Palace Hotel Hakone ở quận Kanagawa, đã đóng cửa vào năm 2018.

Khách sạn Imperial Tokyo có kế hoạch xây dựng lại tòa nhà chính vào những năm 2030 và mở rộng quy mô phòng để tăng giá. Tokyu đã mở một khách sạn ở quận Shinjuku của Tokyo vào tháng 5 dưới một thương hiệu mới, với giá phòng hơn 3 triệu yên mỗi đêm.

Chính phủ Nhật Bản muốn tăng số tiền chi tiêu khi đến thăm khách du lịch lên 15 nghìn tỷ yên từ 4,81 nghìn tỷ yên vào năm 2019. Thu hút những cá nhân giàu có là điều cần thiết để đạt được mục tiêu này đồng thời tránh tình trạng quá tải du lịch.

Theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, những khách du lịch chi 1 triệu yên trở lên trong thời gian lưu trú chiếm 1% lượng khách du lịch nội địa vào năm 2019, nhưng lại chiếm tới 11,5% tổng chi tiêu.

"Xử lý tình trạng thiếu lao động tại các khách sạn là một thách thức lớn', Takuto Yasuda, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu NLI cho biết.

Ông nói thêm: "Một chu kỳ tốt đẹp trong đó đơn giá tăng lên, phúc lợi của nhân viên được cải thiện và có thể thuê được nhiều nhân viên hơn là cần thiết".

(Nguồn: Nikkei)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement