Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước

Nóng trong ngày

15/11/2023 08:40

Nước sông lên nhanh khiến hầu hết các tuyến đường trung tâm TP. Huế ngập sâu trong nước, người dân bì bõm trong nước để kê cao tài sản tránh lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, trong vòng 12 tiếng, nhiều nơi trên 200mm như Thượng Quảng (Thừa Thiên Huế) 528mm, Hòa Ninh (TP Đà Nẵng) 302mm, Quế Phước (Quảng Nam) 207mm.

Hồ chứa điều tiết nước về hạ du kèm theo mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP. Huế ngập sâu trong đêm, có người phải thuê phòng ở lại qua đêm vì đường về nhà ngập sâu.

Từ chiều 14/11 do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn trên thượng nguồn khiến nước sông Hương lên nhanh nhấn chìm khu vực Đập Đá (TP Huế) khoảng hơn 1 mét khiến việc lưu thông giữ đường Lê Lợi sang Nguyễn Sinh Cung bị tê liệt.

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 1.

Nước các sông ở TP. Huế đang lên rất nhanh, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố ngập sâu. Ảnh: VTCnews

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 2.

Một số điểm ở chợ Đông Ba ngập khá sâu trong đêm 14/11. Ảnh: QDND

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 3.

Căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Mưa lớn kèm theo gió to trong chiều tối ngày 14/11 đã làm gãy đỗ cây cối và tốc mái một số nhà dân tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được tin, Đồn Biên phòng Lăng Cô (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, địa phương di dời người, tài sản người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục các điểm cây bị đỗ gãy để người dân lưu thông giao thông.

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 4.

Đến 23 giờ đêm 14/11, mực nước sông Hương đạt báo động 3 là 3,5 m. Đỉnh lũ các sông xuất hiện vào khoảng từ 1 - 4 giờ ngày 15/11, sau đó vẫn còn dao động ở mức cao.

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 5.

Đường Lâm Hoằng (TP. Huế) ngập sâu trong nước, các xe máy và ô tô gầm thấp không thể đi qua. Nhiều trường hợp đi xe máy phải dắt bộ để về nhà.

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 6.

Một người dân TP Huế đang bì bõm lội bộ trong dòng nước lũ để trở về nhà. Ảnh: VTCnews

Đường phố Huế biến thành 'sông', người dân bì bõm trong biển nước- Ảnh 7.

Phòng trọ sinh viên ở khu vực đường An Dương Vương và Hải Triều (TP Huế) cũng bị nước lũ "tấn công".

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi cảnh báo cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện thường trực 24/24 giờ. Chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm và sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

 (Tổng hợp)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement