Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Du học ở New Zealand: Bạn “nhập khẩu" thành phố nào?

Cần biết

20/04/2019 08:28

New Zealand có rất nhiều thành phố với những trường đại học mang nét đặc thù về văn hóa riêng. Bạn sẽ chọn thành phố nào để nhập khẩu?

Nhập “hộ khẩu” ở Nelson, Wellington và Whanganui!

Đặc điểm chung của 3 thành phố này là nền văn hóa độc đáo,sẽ làm cho việc học của bạn thêm thi vị, và sáng tạo không giới hạn. Nelson là “anh cả” với tuổi đời gần 160 năm - nơi mà cứ 5 phút đi bộ sẽ bắt gặp được một bảo tàng, còn lễ hội văn hóa thì được tổ chức quanh năm.

Wellington là thủ đô phong cách của thế giới và còn được mệnh danh là “sân sau” của Hollywood nhờ sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực điện ảnh tại đây. Whanganui từng là nơi định cư đông nhất của thổ dân Maori, nơi đây hẳn là vùng đất tuyệt vời để khám phá nền văn hóa thổ dân đặc sắc.

Nelson nổi tiếng nhờ các lễ hội văn hóa - nghệ thuật quy tụ giới nghệ sĩ địa phương trong và ngoài thành phố.
Nelson nổi tiếng nhờ các lễ hội văn hóa - nghệ thuật quy tụ giới nghệ sĩ địa phương trong và ngoài thành phố.

Hơi thở của nghệ thuật và sáng tạo luôn lan tỏa mọi ngõ ngách của thành phố, từ phong cách sống, văn hóa đến con người ở đây, sẽ giúp khả năng cảm thụ nghệ thuật và sự sáng tạo của bạn tăng theo cấp số nhân. Chưa kể những thành phố như thế này hẳn nhiên là thiên đường cho những buổi trải nghiệm cuối tuần nhiều màu sắc nghệ thuật!

Một buổi diễn tập kịch nghệ của các bạn trung học - những trường học ở đây là “thánh địa” của team“nghệ sĩ tương lai” nhờ thành tích đáng nể trong âm nhạc - nghệ thuật.
Một buổi diễn tập kịch nghệ của các bạn trung học - những trường học ở đây là “thánh địa” của teamnghệ sĩ tương lai” nhờ thành tích đáng nể trong âm nhạc - nghệ thuật.
Được xem là sân sau Hollywood với cái tên Wellywood, thủ đô Wellington là điểm đến hoàn hảo cho những bạn yêu thích học về điện ảnh, gaming, thiết kế sáng tạo. 
Được xem là sân sau Hollywood với cái tên Wellywood, thủ đô Wellington là điểm đến hoàn hảo cho những bạn yêu thích học về điện ảnh, gaming, thiết kế sáng tạo. 

Ở 3 thành phố này bạn có thể lựa chọn các trường học tập trong chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS): Wellington (St. Patrick’s College Wellington, Newlands College, Paraparaumu College, Upper Hutt College, Wellington Girls’ College), Nelson (Marlborough Girls’ College, Nayland College) hay (Whanganui: St. Peter’s College, Awatapu College, Palmerston North Boys’ High School, Palmerston North Girls’ High School)

 “Say Yes!” ngay với Southland, Vịnh Plenty và Otago

Nhờ có tỷ lệ người bản xứ cao nên sống 3 ở thành phố trên, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện tiếng Anh và dễ dàng hòa nhập với cuộc sống Kiwi. Thành phố Otago có mức sử dụng tiếng Anh cao hơn cả nước nên bạn sẽ hòa mình vào môi trường học tập ngoại ngữ đích thực. Còn người dân ở Southland và Vịnh Plenty nổi tiếng hiếu khách sẽ dang rộng vòng tay chào đón các du học sinh.

Các trường ở những khu vực này có nhiều hoạt động ngoại khóa “chơi mà học” như tham quan bảo tàng, khám phá văn hóa Maori, cắm trại hướng đạo sinh. 
Các trường ở những khu vực này có nhiều hoạt động ngoại khóa “chơi mà học” như tham quan bảo tàng, khám phá văn hóa Maori, cắm trại hướng đạo sinh. 

Jayden Trịnh - học sinh lớp 9 trường Trung học Logan Park cho biết: “Dunedin là thành phố nhỏ nên tính cộng đồng rất lớn, mọi người rất quan tâm và giúp đỡ nhau. Người dân rất thân thiện, và sự phân biệt đối xử với người thuộc dân tộc khác hầu như không tồn tại. Mình đã có một trải nghiệm cộng đồng đầy tuyệt vời với chương trình thiện nguyện Dunedin Sleep out. Bọn mình đã chơi nhạc để gây quỹ xây dựng nơi cư trú cho người vô gia cư ở thành phố!”

Sống tại Otago, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng rất thú vị. 
Sống tại Otago, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng rất thú vị. 

Một số lựa chọn học tập trong chương trình Học bổng NZSS: Southland (James Hargest College, Southland Girls’ High School), Vịnh Plenty (John Paul College, Mount Maunganui College), Otago (Bayfield High School, Otago Girl’s High School, Taieri College, Kavanagh College)

“Đặt gạch” ngay Auckland, Canterbury và Waikato

Auckland, Canterbury và Waikato là 3 thành phố “must-live” của team năng động. Bởi 3 vùng này đều tập trung cộng đồng du học sinh đa dạng từ khắp nơi trên thế giới.

Cuộc sống của du học cực sôi động và tràn đầy năng lượng tại Auckland, Canterbury và Waikato.
Cuộc sống của du học cực sôi động và tràn đầy năng lượng tại Auckland, Canterbury và Waikato.

Với hơn 70.000 học sinh sinh viên, bạn sẽ tha hồ mở rộng mối quan hệ với bạn bè bốn phương khi sống và học tập tại Auckland. Waikato là thành phố lớn thứ 4 ở New Zealand có lối sống sôi động nhưng chi phí sinh hoạt ở mức vừa phải, nên các bạn có thể sống thoải mái mà không quá lăn tăn về tài chính.

Còn nếu đến Canterbury, bạn hãy nhớ sử dụng ngay ứng dụng “thần thánh” Education Student App, để vừa có thông tin về các hoạt động thú vị ở địa phương, các chương trình khuyến mãi, di chuyển và cả kết nối các teen với nhau trên phạm vi thành phố. 

Cộng đồng sinh viên ở 3 thành phố này rất đông đảo và đa dạng.
Cộng đồng sinh viên ở 3 thành phố này rất đông đảo và đa dạng.

Những trường bạn có thể lựa chọn học tập trong chương trình học bổng NZSS như Auckland (Auckland Grammar, Mount Albert Grammar, Avondale College, Botany Downs Secondary College, Green Bay High School, Long Bay College, Mt Roskill Grammar School, Northcote College, Onehunga High School, Pakuranga College, Pukekohe High School, St Dominic’s College), Waikato (Cambridge High School), Canterbury (Christ’s College, Burnside High School, Mountainview High School, Villa Maria College)

VIÊN VIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement