Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết ngày mai 7/6: Mưa lớn trên diện rộng

Thông tin - Dịch vụ

06/06/2023 23:11

Từ đêm 7 - 8/6 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Bắc bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm từ đêm 6/6 đến ngày 8/6

Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/6 đến ngày 16/6

Bắc bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 8/6 -13/6 có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng, từ ngày 14/6 -16/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung bộ: từ đêm 8/6 -10/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Tây nguyên và Nam bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 7/6/2023: mưa lớn xảy ra ở diện rộng, đề phòng gió mạnh, lốc xoáy  - Ảnh 1.

Thông tin thời tiết ở một số khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

MỘC MIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement