Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết ngày mai 27/5: Mưa to ở các khu vực, khả năng kéo dài trong các ngày tiếp theo

Thông tin - Dịch vụ

26/05/2023 16:33

Trong đêm 26 và ngày 28/5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 60-120mm/đợt, có nơi trên 160mm/đợt.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ chiều tối ngày 26-27/5, ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h; ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h; vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá

Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 27/5: - Ảnh 1.

Thông tin trời tiết ở một số khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C, vùng núi 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C

Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement