Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết ngày mai 20/5: Miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2023 16:56

Trong đêm 19 và ngày 20/5, Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 19/5, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 39 độ C như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C.. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40-55%.

1. Dự báo nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ở Bắc bộ ngày 20-21/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 35-50%.

2. Cảnh báo

Nắng nóng ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng

Cấp 1

4. Dự báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/5: Miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C - Ảnh 1.

5. Thông tin thời tiết ở một số khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ C.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ít mây, đêm không mưa, riêng vùng núi phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-39, có nơi trên 39 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement