Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết ngày mai 10/6: Tây nguyên và Nam bộ ngày nắng, tối mưa

Thông tin - Dịch vụ

09/06/2023 17:12

Từ ngày mai 10/6, Quảng Ninh- Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Phía Tây Bắc bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Phía Đông Bắc bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực Trung bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam bộ: Chiều và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày nắng gián đoạn.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày, từ đêm 11/6 đến ngày 19/6

Bắc bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 12-14/6, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 15-19/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở khu vực vùng núi và trung du vào chiều tối và đêm).

Tây Nguyên và Nam bộ: Từ đêm 11-12/6, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 13-19/6, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 10/6: Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa - Ảnh 1.

Thông tin thời tiết ở một số khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

MỘC MIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement