Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai: (7-8/5): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông

Thông tin - Dịch vụ

07/05/2022 19:40

Dự báo thời tiết hai ngày hôm nay và ngày mai (7-8/5), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai: (7-8/5): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo, từ ngày 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24 giờ có nơi trên 80mm/24 giờ; mưa tập trung vào chiều và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 7-8/5, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Ngày và đêm 7/5, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai: (7-8/5): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông - Ảnh 1.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đề cập tình hình mưa dông, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) Trần Quang Năng cho biết, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý, trong những ngày nắng nóng, cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

GGIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement