Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết Hà Nội (12-13/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa rải rác

Thông tin - Dịch vụ

12/01/2022 16:13

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét. Miền Bắc trời nhiều mây, mưa nhỏ, vùng núi có nơi rét đậm. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm trời lạnh.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12/1 và ngày 13/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió mùa Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement