Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/1): Đông Bắc Bộ trời lạnh, Tây Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm

Thông tin - Dịch vụ

26/01/2022 18:16

Đêm 26/1 và sáng sớm ngày 27/1 Hà Nội trời lạnh, Tây Bắc Bộ trời rét. Các tỉnh, thành phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ rải rác. Trung Bộ và Tây Nguyên ngày nắng. Đông Nam Bộ có nơi trên 33 độ C.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26/1 và ngày 27/1:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement