Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/6): Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Thông tin - Dịch vụ

21/06/2021 17:05

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 22/6 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chấm dứt nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông, không khí mát mẻ và dễ chịu.

Hôm nay, ngày 21/6 miền Bắc và miền Trung bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Đến ngày 22/6 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc bộ và Trung Bộ nền nhiệt sẽ giảm từ 6-8 độ C.

Tâm điểm nắng nóng như Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội, Con Cuông, Thừa Thiên-Huế nhiệt độ trong ngày 21/6 có thể lên tới 41 độ C thì tới mai ngày 22/6 sẽ giảm còn 35 độ C, chính thức chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, chói chang và bỏng rát.

Từ ngày 22/6 trở đi, tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa lớn xuất hiện, lượng mưa phổ biến từ 80-150 mn/đợt, có nơi còn ghi nhận trên 150 mn.

Độ ẩm tăng cao 80%. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày nắng nóng có mưa thường tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú ý đặc biệt ở các vùng núi cao, khu vực triền đồi triền núi có thể xảy ra lũ quét và lũ ống nguy hiểm tới tính mạng con người cũng như vật nuôi.

6.jpg

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 29-32 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 29-32 độ C, có nơi dưới 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 37-40 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement