Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/10): Không khí lạnh tăng cường trên phạm vi cả nước

Thông tin - Dịch vụ

18/10/2021 15:53

Dự báo thời tiết ngày mai 19/10, đợt không khí lạnh sắp tới sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng từ ngày 21/10, trọng tâm mưa to ở khu vực Trung Bộ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement