Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (13-22/8): Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, dông rải rác

Thông tin - Dịch vụ

13/08/2022 19:55

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hoàn lưu bão số 2 tiếp tục gây mưa dông khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Hiện tại, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tục gió phát triển lên đến mực 5000m; áp tăng sau ổn định; độ ẩm giảm dần. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên; áp ít thay đổi, độ ẩm giảm.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày 14/8 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 14 đến ngày 22/8

Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ và duy trì đến khoảng ngày 16/8, sau đó suy yếu và mờ dần đi.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 15/8.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ suy yếu dần, từ khoảng ngày 19-20/8 được tăng cường trở lại. Hội tụ gió trên cao trên khu vực Bắc Bộ duy trì hết đêm 14/8 và được hình thành lại thời kỳ từ 18-20/8.

Cảnh báo:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 14-16/8 và từ đêm 18-20/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Bắc và Trung Trung Bộ: Từ ngày 19-22/8 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hoàn lưu bão số 2 tiếp tục gây mưa dông khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 13/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C; có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-24 độ C, cao nhất 26-32 độ C.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại đáng tiếc về người, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, không để người và phương tiện đi qua.

Các địa phương tổ chức quản lý, trông giữ, không để trẻ chơi đùa, đi lại ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tăng cường thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ bằng các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement