Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dow Jones tăng hơn 550 điểm khi lợi suất giảm

Chứng khoán

03/11/2023 09:25

Ngày 1/11, Fed đã giữ lãi suất ổn định như dự kiến, và trong khi Chủ tịch Jerome Powell để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa, ông cũng đồng tình với tác động của đợt tăng lãi suất trái phiếu gần đây đối với nền kinh tế.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm đầu phiên thứ Năm (2/11) khi lãi suất trái phiếu kho bạc giảm, với việc các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể hoàn tất việc tăng lãi suất cho năm 2023.

Các chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng điểm và đồng USD giảm vào ngày 2/11 do các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể hoàn tất việc tăng lãi suất cho năm 2023, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá Ngân hàng Anh (BoE) hôm 2/11 đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 15 năm, một ngày sau khi Fed cũng giữ nguyên lãi suất.

Mặc dù cả Fed và BoE đều không đưa ra tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ sớm xảy ra, nhưng chỉ cần ánh sáng le lói sau 20 tháng leo thang không ngừng nghỉ cũng đủ để nạp lại năng lượng cho những nhà đầu cơ giá lên.

Lợi suất trái phiếu kéo dài mức giảm kể từ thứ Tư do Bộ Tài chính Mỹ công bố mức tăng ít hơn dự kiến về nguồn cung kho bạc dài hạn.

Dow Jones tăng hơn 550 điểm khi lợi suất giảm - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận rằng lợi suất cao của trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn có thể thay thế cho việc Fed tăng lãi suất ngắn hạn. Ảnh: Fox Business

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn cuối cùng đã giảm 15 điểm cơ bản ở mức 4,645% sau khi chạm mức 4,626%, mức thấp nhất kể từ ngày 13/10. Họ đang trên đà giảm lợi suất một ngày lớn nhất kể từ tháng Ba.

Về cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11, Dow Jones Industrial Average tăng vọt 564.5 điểm, tương ứng 1.7% lên 33,839.08 điểm, đánh dấu phiên bứt phá mạnh nhất kể từ tháng 6.

S&P 500 cộng 1.89% và khép phiên tại 4,317.78 điểm, cũng ghi nhận phiên tốt nhất kể từ tháng 4. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2, S&P 500 ghi nhận phiên leo dốc hơn 1%.

Nasdaq Composite tiến 1.78% và đóng cửa tại 13,294.19 điểm, đánh dấu phiên khởi sắc nhất kể từ tháng 7.

Tính chung cả tuần qua, S&P 500 tăng khoảng 4.9%, Dow Jones tiến 4.4% còn Nasdaq vọt hơn 5%.

Đà tăng diễn ra rộng khắp với tất cả 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều khép phiên trong sắc xanh, dẫn đầu là năng lượng và bất động sản với mức tăng đồng loạt là 3.1%.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,77% và chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI tăng 1,71%.

Các động thái này diễn ra sau mức tăng mạnh qua đêm của chứng khoán Nhật Bản.

Về ngoại hối, đồng USD nhìn chung thấp hơn do nhận thức rằng tỷ giá của Mỹ đã đạt đỉnh, làm tăng khẩu vị rủi ro.

Dow Jones tăng hơn 550 điểm khi lợi suất giảm - Ảnh 2.

Brad Bechtel, người đứng đầu toàn cầu của FX, tại Jefferies ở New York, cho biết Fed có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất, nhưng ông có thể thấy lý do hợp lý để thắt chặt thêm một lần nữa do nền kinh tế Mỹ vẫn còn kiên cường.

Ông Bechtel nói: "Nhưng đồng thời, mọi người đều đang nhìn vào sự suy giảm và lạm phát đang đi đúng hướng".

Các thị trường hiện nhận thấy khả năng lãi suất của Mỹ sẽ tăng vào tháng 12 là dưới 20%.

Trong khi đó, Sterling vẫn giữ vững lập trường sau quyết định của BoE. Đồng bảng Anh tăng tới 0,6% so với đồng USD lên 1,2225 USD, mức cao nhất trong 1,5 tuần. Gần đây nhất nó đã tăng 0,2%.

Chỉ số DXY, còn gọi là chỉ số USD Index, đo lường đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính khác, thấp hơn 0,2% ở mức 106,25.

Bitcoin, đôi khi được giao dịch như một đại diện cho việc chấp nhận rủi ro, đã vượt qua mức 35.000 USD để đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Hôm 2/11, Apple đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 của năm tài chính 2023, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ tiết lộ rằng doanh thu tổng thể đã giảm trong quý thứ 4 liên tiếp. Không tính iPhone, các mảng kinh doanh phần cứng còn lại đều yếu đi trong năm, đặc biệt là ở sản phẩm iPad và Mac.

Cổ phiếu của Apple đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi các giám đốc cấp cao báo hiệu công ty có thể sẽ không tăng trưởng trở lại trong quý tiếp theo, thời điểm có nhiều lễ hội cuối năm như Giáng sinh.

Apple không đưa ra thông tin chính thức, nhưng CFO Luca Maestri cho biết "táo khuyết" dự kiến doanh thu quý tới sẽ "tương tự" doanh thu cùng kỳ năm ngoái. Song, Apple lưu ý rằng quý này sẽ có ít hơn một tuần so với năm 2022.

Kết thúc quý 4 của năm tài chính 2023, thu nhập ròng của Apple đạt 22,9 tỷ USD, tương đương EPS 1,46 USD/cp. Cùng kỳ năm ngoái, thu nhập ròng đạt 20,7 tỷ USD, EPS là 1,29 USD/cp.

Nhà sản xuất iPhone báo cáo doanh thu 383,3 tỷ USD trong cả năm tài chính, giảm khoảng 3% so với năm trước. Doanh thu quý 4 giảm gần 1% so với quý 3.

Doanh số bán iPhone của Apple tương quan với kỳ vọng của Phố Wall và nhích hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dòng sản phẩm phần cứng duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng trong quý 4.

Ngoài ra, số liệu công bố vào sáng ngày 2/11 cho thấy lạm phát suy yếu và thị trường lao động chậm lại, qua đó gia tăng thêm niềm tin của nhà đầu tư rằng Fed có thể đã hoàn tất việc nâng lãi suất.

Theo đó, vào sáng ngày 2/11, Bộ Lao động Mỹ cho biết chi phí lao động bất ngờ sụt giảm trong quý 3 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lên mức 217,000.

(Nguồn: Reuters/CNBC)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement