Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu bị bán tháo sau khi lạm phát Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm

Chứng khoán

10/06/2022 22:55

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi một báo cáo lạm phát được dự đoán ở mức cao, cho thấy giá tăng nhanh hơn dự kiến và tâm lý người tiêu dùng xuống mức thấp kỷ lục.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 880 điểm, tương đương 2,73%, đóng cửa ở mức 31.392,79. S&P 500 giảm 2,91% xuống 3.900,86. Nasdaq Composite giảm 3,52% xuống 11.340,02.

Việc bán tháo diễn ra rộng rãi, với gần như mọi thành viên của 30 cổ phiếu Dow đều chìm trong sắc đỏ. Các cổ phiếu giảm giá trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vượt xa các cổ phiếu tăng giá hơn 5 đến 1.

Apple giảm gần 3,9%, trong khi Microsoft và Dow, Inc. lần lượt giảm khoảng 4,5% và 6,1%. Lực lượng bán hàng giảm 4,6% và Amazon giảm hơn 5%.

Dow Jones giảm hơn 700 điểm sau khi lạm phát Mỹ được dự báo chạm mức cao nhất trong 40 năm - Ảnh 1.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ bất ngờ tăng tốc lên 8,6% vào tháng 5/2022, cao nhất kể từ tháng 12/1981 và so với dự báo của thị trường là 8,3%. Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ

Lori Calvasina, người đứng đầu chiến lược cổ phiếu Hoa Kỳ tại RBC Capital Markets cho biết: "Nó xác nhận một số lo ngại mà tôi đã nghe thấy từ các nhà đầu tư trong tuần này", bà cho biết báo động về lạm phát đã khiến cổ phiếu giảm giá trong tuần này.

Lạm phát nóng làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng đối với nền kinh tế Mỹ. Trong một diễn biến khác, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào tháng 6 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chạm mức thấp kỷ lục.

"Nó chỉ củng cố tác động của chỉ số CPI đối với tâm lý người tiêu dùng. Chúng tôi có thể đoán điều này sẽ có tác động tiêu cực trong tương lai đến chi tiêu của người tiêu dùng. Đó là một con số gây sốc nhưng đây là những gì lạm phát xảy ra khi nó đang nóng như hiện nay", Peter Boockvar của Bleakley Advisory Group cho biết.

Việc bán tháo diễn ra rộng rãi, với gần như mọi thành viên của 30 cổ phiếu Dow đều chìm trong sắc đỏ. Apple giảm 2,9%, trong khi Microsoft và Dow, Inc. giảm hơn 3%.

Sự sụt giảm của ngày thứ Sáu có nghĩa là Phố Wall đã phải trải qua tuần tồi tệ nhất trong nhiều tháng. Chỉ số Dow giảm 4,58% trong tuần giảm thứ 10 trong 11 năm qua. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt mất 5,05% và 5,60% cho tuần giảm thứ 9 trong 10 và là tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 1.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 đạt mức cao nhất kể từ năm 1981, gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Báo cáo cho thấy giá cả tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái và 6% khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã kỳ vọng mức tăng hàng năm là 8,3% đối với chỉ số chính và 5,9% đối với chỉ số cốt lõi.

Lori Calvasina, người đứng đầu chiến lược cổ phần Hoa Kỳ tại RBC Capital Markets cho biết: "Nó xác nhận một số lo ngại mà tôi đã nghe thấy từ các nhà đầu tư trong tuần này". Bà cho biết báo động về lạm phát đã khiến cổ phiếu giảm giá trong tuần này.

Cổ phiếu bị bán tháo sau khi lạm phát Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm - Ảnh 2.

Các chỉ số lạm phát nóng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng đối với nền kinh tế Mỹ trong các nhà đầu tư và công chúng. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào tháng 6 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chạm mức thấp kỷ lục.

"Nó chỉ củng cố tác động của chỉ số CPI đối với tâm lý người tiêu dùng. Chúng tôi có thể đoán điều này sẽ có tác động tiêu cực trong tương lai đến chi tiêu của người tiêu dùng. Đó là một con số gây sốc, nhưng đây là những gì lạm phát xảy ra khi nó đang nóng như hiện nay", Peter Boockvar của Bleakley Advisory Group cho biết.

Các nhà giao dịch dường như đang chuẩn bị cho một Fed tích cực hơn để đối phó với sự gia tăng giá. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, được coi là một trong những khoản nhạy cảm nhất với các đợt tăng lãi suất của FEd, đã tăng trên 3% vào thứ Sáu để đạt mức cao nhất kể từ năm 2008.

Cổ phiếu công nghệ đang chịu áp lực khi các nhà đầu tư vật lộn với tỷ giá cao hơn và tiềm ẩn một cuộc suy thoái. Cổ phiếu của Netflix đã giảm hơn 5% sau khi Goldman Sachs hạ cấp. Hãng chip khổng lồ Nvidia giảm gần 6%.

Các ngân hàng và cổ phiếu chu kỳ cũng giảm, có thể phản ánh lo ngại suy thoái. Cổ phiếu của Wells Fargo giảm 6%, Goldman Sachs giảm hơn 5%. Boeing giảm 5%.

Chứng khoán kết thúc tháng 5 với một đợt phục hồi từ mức thấp nhất năm 2022 do suy đoán rằng có thể điều tồi tệ nhất của lạm phát đang ở phía sau chúng ta, nhưng báo cáo CPI hôm thứ Sáu đã làm tiêu tan những hy vọng đó. Chỉ số S&P 500 đã giảm gần 19% so với kỷ lục của nó và gần bằng ngay cả với mức đóng cửa vào tháng 5 ở mức thấp nhất trong năm.

(Nguồn: CNBC)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement