Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dow Jones giảm 475 điểm, S&P 500 chứng kiến phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 1

Chứng khoán

13/04/2024 07:47

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo vào ngày 12/4, khi những lo ngại về lạm phát và địa chính trị một lần nữa làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư trên Phố Wall. Đà sụt giảm của các cổ phiếu ngân hàng lớn cũng gây áp lực lên thị trường.

Theo CNBC, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4, chỉ số Dow Jones rớt 475.84 điểm (tương đương 1.24%) xuống 37,983.24 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.46% còn 5,123.41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 1.62% xuống 16,175.09 điểm.

Có thời điểm trong phiên, Dow Jones sụt gần 582 điểm, tương đương 1.51%. S&P 500 có lúc giảm tới 1.75%.

Từ đầu tuần đến nay, S&P 500 mất 1.56% và Dow Jones sụt 2.37%, còn Nasdaq Composite giảm 0.45%.

Cổ phiếu JPMorgan Chase sụt hơn 6% sau khi gã khổng lồ ngành ngân hàng báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên. Ngân hàng này cho biết thu nhập lãi ròng, thước đo chính để đánh giá những gì họ đã đạt được thông qua hoạt động cho vay, có thể thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các chuyên gia phân tích Phố Wall trong năm 2024. CEO Jamie Dimon cũng cảnh báo về áp lực lạm phát dai dẳng gây áp lực lên nền kinh tế.

Cổ phiếu Wells Fargo lùi 0.4% sau khi công bố số liệu kinh doanh quý mới nhất. Cổ phiếu Citigroup mất 1.7% mặc dù báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng.

Dow Jones giảm 475 điểm, S&P 500 chứng kiến phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 1- Ảnh 1.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 7/3/2024. Ảnh: Reuters

Giá dầu tiếp tục tăng do có thông tin cho rằng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào cuối tuần này, đây sẽ là đợt leo thang căng thẳng lớn nhất trong khu vực kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Dầu thô Mỹ ổn định ở mức 85,66 USD/thùng sau khi tăng trên 87 USD.

Điều đó, cùng với dữ liệu nhập khẩu mới của Mỹ, đã làm tăng thêm lo ngại về lạm phát, gây áp lực lên thị trường.

"Chúng ta đang gặp nhiều rủi ro hơn từ tâm lý khi bước vào cuối tuần. Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao của US Bank Wealth Management, cho biết: Bạn đang thấy xu hướng chuyển sang giao dịch an toàn khi đồng đô la mạnh hơn và chúng ta đang thấy cổ phiếu bị bán tháo.

"Điều đó xuất hiện sau dữ liệu lạm phát cho chúng ta biết nền kinh tế vẫn còn khá nóng và lạm phát đang ở mức cao; đó là điều khiến [các nhà đầu tư] thực sự điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với Fed. … Đó là một số lý do khiến họ trở nên thận trọng khi bước vào cuối tuần", ông Haworth nói.

Người tiêu dùng cũng ngày càng lo ngại về áp lực lạm phát dai dẳng. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 4 đạt 77.9, thấp hơn so với dự báo 79.9 từ cuộc thăm dò của Dow Jones, theo Khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan. Kỳ vọng lạm phát trong năm tới và dài hạn cũng tăng lên, phản ánh sự thất vọng về lạm phát kéo dài.

(Nguồn: CNBC)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement