Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Động đất lớn ở Tokyo có thể làm giảm 60% công suất bệnh viện

Sức khỏe

01/09/2023 08:16

Một trận động đất lớn ở khu vực đô thị Tokyo có thể sẽ làm gián đoạn hệ thống chăm sóc y tế của thủ đô, với hơn 60% bệnh viện biết rằng họ sẽ giảm công suất khi thiếu nhân viên và cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Một cuộc khảo sát ở 167 bệnh viện tại Tokyo và các khu vực xung quanh Kanagawa, Saitama và Chiba được tiến hành với khả năng ứng phó thảm họa như động đất ở đất nước mặt trời mọc này. 

63% trong số 73 bệnh viện cho biết số bệnh nhân họ có thể điều trị dưới mức bình thường, 22% dự kiến có thể tiếp tục nhận được ít hơn 10% hiệu suất bình thường.

Thứ sáu đánh dấu kỷ niệm 100 năm kể từ ngày xảy ra trận động đất lớn Kanto, thảm họa đã giết chết hơn 100.000 người ở Tokyo và các khu vực lân cận. Nhật Bản dự đoán sẽ có thêm 70% xác xuất xảy ra các trận động đất với cường độ khoảng hơn 7 độ richter trở lên sẽ tấn công trực tiếp vào Tokyo trong 30 năm tới và số thương vong dự kiến sẽ tăng lên tới 146.000 người.

Động đất lớn ở Tokyo có thể làm giảm 60% công suất bệnh viện - Ảnh 1.

Nhân viên tại Trung tâm Y tế Đại học Kitasato tập huấn cách tiếp nhận nạn nhân động đất. Ảnh: Nikkei Asia

Một bệnh viện đại học ở Tokyo cho biết họ chỉ có thể tiếp nhận được khoảng 50% bệnh nhân nếu xảy ra thảm họa, khi khả năng chống động đất của bệnh viện như cơ sở vật chất không được xây dựng đủ để tiếp nhận đủ số lượng bệnh nhân tăng đột biến như thế. Thậm chí, đất đá có thể cản trở xe cứu thương không thể nào đi qua. 

Trung tâm Y tế Đại học Kitasato ở tỉnh Saitama cho biết có thể chỉ có thể tiếp nhận 15% số bệnh nhân so với thông thường.

Masahiro Maruyama, bác sĩ tại bệnh viện cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành đào tạo để tiếp nhận thêm bệnh nhân vào tháng 1, nhưng có rất nhiều vấn đề xảy ra, không có đủ không gian để kê thêm giường cho người bệnh". 

Tuy nhiên, 16 bệnh viện, tương đương 22%, ước tính họ có thể tiếp nhận ít nhất gấp đôi số lượng bệnh nhân thông thường. Trung tâm Y tế Chữ Thập Đỏ Nhật Bản ở Tokyo cho biết có thể xử lý hiệu suất vượt trội lên đến 120%, khi so sánh trận động đất như trong đại dịch COVID, lượng công việc đều tăng lên gấp đôi và họ vẫn có khả năng xử lý tốt. 

Nhìn chung, ước tính tổng công suất của 73 bệnh viện là 86.000 bệnh nhân, cao hơn 10% so với con số thông thường.

Động đất lớn ở Tokyo có thể làm giảm 60% công suất bệnh viện - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ trong một trận động đất cường độ 7,3 độ richter lại xảy ra ở miền nam Nhật Bản.

Việc thiếu nhân sự là một yếu tố làm giảm năng lực cứu hộ. Nhiều bác sĩ và y tá có thể không đến bệnh viện được khi xảy ra thảm họa do đường sá và hệ thống giao thông bị gián đoạn.

Trong cuộc khảo sát, 75 bệnh viện đã cung cấp tính toán về số lượng nhân viên tham gia. Họ kỳ vọng trung bình 36% bác sĩ có thể đi làm trong vòng sáu giờ sau thảm họa. Tỷ lệ dành cho bác sĩ y tế là 33%. Trung bình 73% bác sĩ có thể báo cáo trong vòng 72 giờ, sau đó tỷ lệ cứu sống nạn nhân bắt đầu giảm mạnh.

Các y tá thường sống ở ký túc xá gần bệnh viện và cuộc khảo sát được tìm thấy trung bình 45% có thể đến làm việc trong vòng sáu giờ sau thảm họa và 78% trong vòng 72 giờ.

Tăng cường hệ thống y tế là một vấn đề cấp bách do khả năng xảy ra một trận động đất lớn trong vòng 30 năm tới, nhưng văn phòng Bộ Y tế Nhật Bản phụ trách y tế khu vực thừa nhận rằng họ không thể cung cấp cung cấp đủ số lượng nhân sự để có thể kịp thời cứu trợ khi thảm họa xảy ra. 

(Nguồn: Nikkei Asia)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement