Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đêm nay có mưa sao băng kỳ lạ và đẹp nhất năm, ở Việt Nam xem như thế nào?

Lối sống

13/12/2020 18:12

Đêm nay, rạng sáng mai là thời điểm lý tưởng để người yêu thiên văn Việt Nam quan sát trận mưa sao băng lớn nhất năm - Geminids.

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, thực tế mọi người có thể quan sát trận sao băng này từ những đêm đầu tháng 12, nhưng chỉ với vài sao băng. Còn thời điểm lý tưởng nhất là đêm 13/12, rạng sáng 14/12, theoVTC News.

Lúc này,bầu trờikhông bị ánh trăng cản trở, tạo điều kiện cho việc chiêm ngưỡng hiện tượng trên.

sao-bang
Mưa sao băng Geminids. Ảnh: Antoni Cladera

Để quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này, bạn cần xác định được khu vực trung tâm của nó. Đó là chòm sao Gemini (nhiều tài liệu gọi là Song Tử). Vào đêm, có thể thấy chòm sao Gemini mọc lên từ khoảng 20h ở hướng đông và lên rất cao vào giữa đêm, trước khi dịch chuyển dần về phía tây. trăng cản trở, tạo điều kiện cho việc chiêm ngưỡng hiện tượng trên.

Một chuyên gia khí tượng cho biết, thời tiết tối nay ít mây thuận lợi để theo dõi mưa sao băng lớn và đẹp nhất năm.

Nếu không bị ô nhiễm bởi khói bụi và ánh sáng cũng như trời không nhiều mây, bạn sẽ thấy vị trí của chòm sao Gemini này qua hai sao sáng nhất của nó là Pollux và Castor.

Khi quan sát mưa sao băng, người xem không cần sử dụng bất cứ thiết bị quang học hỗ trợ, hay ống nhòm hoặc kính thiên văn mà chỉ cần bằng mắt thường.Theo Earthsky, bạn nên tìm kiếm chòm sao Song Tử, mang hình dáng 2 anh em. Mưa sao băng sẽ như phát ra từ vị trí gần đầu của một trong 2 người này.

Để các ngôi sao băng trông rực rỡ hơn, nên để mắt làm quen với bóng tối khoảng 15-20 phút trước khi quan sát và chọn một nơi tối, quang đãng để quan sát, ví dụ như trên một sân thượng vắng hoặc một ngọn đồi.

Geminids luôn đứng đầu các trận mưa sao băng của năm bởi độ rực rỡ cũng như tần suất. Nó có nguồn gốc từ vật thể 3.200 Phaethon. Giới khoa học tin rằng vật thể này chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình và bị gió mặt trời thổi hết lớp đá băng bên ngoài. 3.200 Phaethon trong quá khứ di chuyển cắt ngang qua quỹ đạo của trái đất và để lại một dải đá bụi.

Mưa sao băng Geminids khác hẳn các cơn mưa sao băng khác từng đổ xuống Trái Đất bởi nó không xuất phát từ bất kỳ một sao chổi nào, mà có nguồn gốc từ tiểu hành tinh gần Mặt Trời nhất.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement