Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đấu giá sai, Công ty Chứng khoán Everest và SCIC bị phạt 340 triệu đồng

Chứng khoán

11/08/2018 15:38

Toà án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Công ty Chứng khoán Everest và SCIC trả lại cho một cá nhân 340 triệu đồng vì tổ chức đấu giá sai.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) là đơn vị tổ chức bán đấu giá công khai 233.733 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) thoái vốn.

Kết thúc, ông Nguyễn Ngọc Huy được xác định trúng thầu và đã chuyển tiền thanh toán 233.733 cổ phiếu đăng ký mua. Tuy nhiên, EVS và SCIC không đồng ý chuyển nhượng cổ phần vì cho rằng phiếu đấu giá của cá nhân này không hợp lệ.

Việc bán233.733 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang khiến EVS và SCIC bị phạt 340 triệu đồng.
Việc bán233.733 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang khiến EVS và SCIC bị phạt 340 triệu đồng.

Vụ việc này đã được Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy xử sơ thẩm, quyết định SCIC phải chịu phạt cọc 3.692.981.400 đồng vì đã không bán cổ phần cho ông Huy như cam kết trong hợp đồng đấu giá. Tuy nhiên, Tòa không đồng ý yêu cầu đòi EVS và SCIC bồi thường 340 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền đã chuyển cho SCIC thanh toán chứng khoán của ông Huy.

Sau đó cả 2 bên đều kháng cáo. Phía ông Huy cho rằng số tiền 340 triệu đồng là khoản lãi cho số tiền ông chuyển mua cổ phần vì nếu chuyển trễ sẽ mất quyền mua và mất luôn tiền cọc nên đây là số tiền thực tế ông Huy phải chịu.

Còn phía EVS và SCIC, hai đơn vị này kháng cáo về khoản phạt cọc 3.692.981.400 đồng mà Tòa án quận Cầu Giấy xử họ phải bồi thường là không hợp lý. Hai đơn vị này cho rằng, đây là khoản cọc để được tham gia đấu giá chứ không phải khoản đặt cọc cho số chứng khoán này sau khi trúng thầu.

Trong quá trình diễn ra phiên đấu giá có dấu hiệu sai phạm nên bên bán là EVS và SCIC đã chuyển trả lại tiền cọc cho toàn bộ các nhà đầu tư, trong đó có ông Huy. Vì vậy bên bán không vi phạm hợp đồng nên không phải chịu phạt cọc, trả lại hơn 3.692.981.400 đồng đồng cho ông Huy.

Vào ngày 3/7/2018, Toà án Nhân dân Hà Nội đưa sự việc ra xét xử phúc thẩm. Tại bản án số 85/2018/KDTM-PT, Tòa quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của cả 2 bên, sửa lại bản án sơ thẩm. Theo đó, SCIC và EVS không phải chịu phạt cọc 3.692.981.400 đồng nhưng mỗi bên chịu một nửa khoảng tiền lãi 340 triệu đồng trả lại cho ông Huy.

NGUYỄN DUY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement