Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

"Đau đầu, chóng mặt" với cổ phiếu bia cuối năm

Tài chính

25/12/2016 07:26

Chỉ trong vài phiên giao dịch, hai mã cổ phiếu của hai doanh nghiệp bia Việt là SAB và BHN đã khiến các nhà đầu tư "không uống mà say".

Kể từ khi niêm yết, mã SAB của Sabeco và BHN của Habeco, hai mã cổ phiếu của hai doanh nghiệp bia hàng đầu Việt Nam, đã chứng tỏ cho thị trường thấy cơn khát cổ phiếu ngành bia.

“Đau đầu” vì bia Hà Nội

Ngay khi lên sàn UPCoM ngày 28/10, cổ phiếu BHN của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã ghi nhận 8 phiên tăng trần liên tiếp, từ giá tham chiếu 39.000 đồng/cổ phiếu lên 144.700 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 8/11.

Sau 8 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu BHN bắt đầu có sự biến động nhưng vẫn giữ chiều hướng tăng. Đến nay, BHN ghi nhận giá đỉnh tại phiên giao dịch ngày 16/12 đạt 225.800 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất của một mã cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Nhưng, lên nhanh thì xuống cũng nhanh. Ngay phiên giao dịch sau đó, cổ phiếu BHN đã bốc hơi 31.600 đồng, về 179.600 đồng/cổ phiếu.

Và chỉ trong 2 phiên giao dịch, giá mỗi cổ phiếu BHN đã giảm gần 60.000 đồng. Giá trị vốn hoá BHN trong 2 phiên này đã bốc hơi gần 14.000 tỷ đồng. Đây cũng là mức giảm sâu nhất một mã cổ phiếu có thể tạo ra sau 2 phiên giao dịch.

Theo ghi nhận, tại phiên giao dịch ngày 16/12, đã có 88.668 cổ phiếu BHN khớp lệnh với giá trị hơn 18,7 tỷ đồng. Với giá trị này, các nhà đầu tư mua vào trong phiên 16/12 thì ngay hôm sau đã lỗ 2,8 tỷ đồng, tiếp tục phiên 20/12 lỗ thêm gần 2,5 tỷ đồng nữa.

Tính đến chốt phiên giao dịch tuần này (phiên 23/12), giá trị khoản đầu tư 18,7 tỷ đồng chỉ còn lại 11,6 tỷ đồng, tương đương giảm 42% chỉ sau 5 phiên giao dịch trong tuần.

Biến động giá cổ phiếu BHN trong 10 phiên giao dịch gần nhất (đơn vị: nghìn đồng). Đồ hoạ:Quang Thắng.

Theo nhiều ý kiến, cổ phiếu BHN tạo sóng trên sàn UPCoM được xem là một bất ngờ, khi thực tế kết quả kinh doanh của Habeco không được khả quan thời gian gần đây.

Mặc dù tổng doanh thu riêng quý III/2016 của Habeco đạt 3.604 tỷ đồng, tăng 6%, nhưng lãi trước thuế doanh nghiệp lại giảm 7% so với cùng kỳ, chỉ đạt 544 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2016, tổng doanh thu Habeco đạt 7.653 tỷ đồng, giảm 5%. Lãi trước thuế doanh nghiệp chỉ đạt 960 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Ngoài kết quả kinh doanh có dấu hiệu đi xuống thì chính cổ đông chiến lược của Habeco, là Carlsberg, cũng chỉ định giá cổ phiếu hãng bia này nắm giữ 20% thị phần tại Việt Nam vỏn vẹn 48.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với thị giá trên thị trường.

‘Chóng mặt’ với bia Sài Gòn

Mới chỉ niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 6/12, nhưng diễn biến cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng khiến các nhà đầu tư phải "chóng mặt".

Sau niêm yết, SAB ghi nhận 9 phiên tăng trần liên tiếp với mức tăng ngất ngưỡng, từ 110.000 đồng/cổ phiếu lên 225.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng hơn gấp đôi so với giá tham chiếu.

Và dù cổ phiếu SAB ghi nhận đà tăng mạnh, các nhà đầu tư trên sàn HOSE vẫn rất mạnh tay khi mỗi phiên giao dịch, cổ phiếu SAB đều ghi nhận hàng chục tỷ đồng giá trị khớp lệnh.

Như ngày 14/12 giá trị khớp lệnh lên tới 70,4 tỷ đồng; phiên 15/12 là 80,3 tỷ đồng; phiên cổ phiếu SAB đạt đỉnh cũng có tới 87,2 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.

Nhưng cũng giống người anh em BHN, ngay sau phiên tăng đạt đỉnh với 225.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 16/12, phiên giao dịch sau đó đã chứng kiến cảnh cổ phiếu SAB rớt luôn 13.000 đồng.

Trong 2 phiên liên tiếp, mỗi cổ phiếu SAB đã giảm tới 27.800 đồng. Giá trị vốn hoá của Sabeco trên sàn giao dịch cũng bốc hơi hơn 17.800 tỷ đồng sau 2 ngày.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của Sabeco từ năm 2012 đến 9 tháng đầu năm 2016. Đồ hoạ:Quang Thắng.

Theo mức giá hiện tại, giá trị vốn hoá của SAB trên sàn chứng khoán xấp xỉ 5,7 tỷ USD, tương đương giá trị vốn hoá của Vietcombank.

Hiện cổ phiếu SAB đã có dấu hiệu hạ nhiệt, khi biến động trong 3 phiên giao dịch gần đây chỉ lên xuống 3.000-4.000 đồng/cổ phiếu, giá trị khớp lệnh cũng chỉ vào khoảng 10 tỷ đồng/phiên.

Cổ phiếu SAB hạ nhiệt trong bối cảnh SCIC vừa tổ chức đấu giá cổ phiếu VNM của Vinamilk nhưng “ế” hơn 52 triệu cổ phiếu, dẫn tới nhiều hoài nghi xoay quanh việc SAB tăng cao có thể gây khó khăn cho việc thoái vốn sau này.

Song tình hình thực tế tại Sabeco rất khả quan. Theo báo cáo kết quả kinh doanh ghi nhận tổng doanh thu 9 tháng đầu năm nay Sabeco đạt 21.822 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế đạt 4.510 tỷ đồng, tương đương mức tăng 21%.

Riêng quý III/2016, tổng doanh thu doanh nghiệp đạt 7.077 tỷ đồng, tăng 23%; lãi trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng; lãi sau thuế cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản xuất tiêu thụ bia Sài Gòn các loại quý III/2016 tăng 5% so với cùng kỳ; và giá bán các mặt hàng bia năm nay cũng tăng so với năm 2015. Đây cũng đang là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bia tại Việt Nam, với hơn 43%.

Theo QUANG THẮNG (Zing)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement