Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đài Loan bắt nghi phạm môi giới trong vụ 152 du khách Việt bỏ trốn

Chính sách - Hạ tầng

22/01/2019 08:41

Ngày 21/1, NIA cho biết họ đã bắt 7 người tình nghi liên quan tới vụ 152 khách du lịch Việt nam bỏ trốn tại Đài Loan hồi tháng trước.

Tờ Channel News Asia của Đài Loan (Focus Taiwan) đưa tin, giám đốc văn phòng phía Nam của Cục Di dân Đài Loan (NIA) Tạ Quang Trung cho biết, 3 trong số 7 nghi phạm có thể là môi giới của các tổ chức buôn người, trong lúc 4 người còn lại nghi là dân trung gian chuyển tiền bất hợp pháp. Cả 7 người này đều bị giải tới thành phố Cao Hùng để thẩm vấn.

  Nghi phạm bị NIA bắt giữ tại Đài Loan. 

Nghi phạm bị NIA bắt giữ tại Đài Loan. 

Theo ông Tạ Quang Trung, những người này sẽ được giao cho văn phòng công tố viên Cao Hùng. Họ bị nghi vi phạm đạo luật di trú và đạo luật cấm buôn người, cũng như luật hình sự và luật lao động. NIA và chính quyền hiện cũng đang theo sát nhóm 4 người bị cho là đồng phạm ở Việt Nam.

Các vụ bắt giữ này liên quan tới việc 152 du khách Việt Nam đi theo đoàn du lịch ở Đài Loan từ ngày 21-23/12, trước lúc bỏ trốn.

Cơ quan thực thi pháp luật ở Đài Loan cho nhóm du khách này tới Đài Loan để lao động không giấy tờ. Đến nay 88 người được xác nhận đã bị dụ dỗ hoặc tự nguyên trốn để ở lại, còn 60 người khác chưa rõ tình trạng.

Sau một cuộc điều tra gần đây, NIA xác định đường dây buôn người tại Đài Loan. Đường dây này bị tình nghi dính dáng trực tiếp tới đồng phạm ở Việt Nam. Thông qua các công ty du lịch, đường dây này sẽ lo thị thực và thu xếp công việc cho người có nhu cầu, đổi lại sẽ nhận từ 1.000 đến 3.000 USD trên mỗi lao động.

Cũng theo điều tra của NIA, trong các đối tượng sang Đài Loan theo đường dây này, nam giới thường làm nghề liên quan tới nông nghiệp, còn nữ sẽ làm gái mại dâm. Số tiền người lao động bất hợp pháp kiếm được cũng sẽ phải chi lại cho đường dây buôn người nêu trên.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement