Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Cuộc chiến sống còn' vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League

Lối sống

19/05/2024 20:45

Đây là ngày cuối cùng của mùa giải Premier League 2023-2024 và tất cả 20 câu lạc bộ sẽ hy vọng kết thúc chiến dịch của mình một cách tích cực.
news

Mọi trận đấu đều bắt đầu lúc 4h chiều theo giờ Vương quốc Anh (22h, theo giờ Việt Nam) và vẫn còn rất nhiều điều phải quyết định – đáng chú ý nhất là danh hiệu Premier League và cuộc chiến giành suất tham dự bóng đá châu Âu.

Có một số vấn đề khác sẽ được giải quyết trên sân, với tiền thưởng và các giải thưởng cá nhân sẽ được trao, cũng như những vị trí dứt điểm tồi tệ trong lịch sử cần tránh.

Dưới đây là những gì vẫn có thể được giải quyết khi bức màn hạ xuống cho một mùa giải gay cấn khác.


Lần thứ 10 trong kỷ nguyên Premier League (1992-1993 trở đi), danh hiệu sẽ được quyết định vào ngày cuối cùng của mùa giải - với Manchester City và Arsenal, hai câu lạc bộ còn lại đang chiến đấu để lên ngôi vô địch nước Anh.

Cuộc chiến giành ngôi vương

HạngCLBTrậnHiệu suấtĐiểm
1

Manchester City

376088
2

Arsenal

376186

Manchester City của Pep Guardiola, đội được đánh giá cao về khả năng giành chiến thắng, sẽ tiếp West Ham United trên sân nhà, trong khi Arsenal của Mikel Arteta tiếp đón Everton.

Manchester City sẽ vô địch nếu đánh bại West Ham. Nếu Man City hòa hoặc thua, họ sẽ vô địch nếu Arsenal không thắng.

Arsenal phải đánh bại Everton để có cơ hội vô địch giải đấu đầu tiên kể từ mùa giải 2003-2004. Nếu giành được 3 điểm trước đoàn quân của Sean Dyche, họ sẽ giành chức vô địch nếu Man City không thể đánh bại West Ham do hiệu số bàn thắng bại vượt trội hơn.

Nếu Manchester City vô địch giải đấu, họ sẽ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử 135 năm của giải đấu hàng đầu nước Anh lên ngôi vô địch trong 4 mùa giải liên tiếp.

Đây sẽ là chức vô địch giải đấu cao thứ 10 của Manchester City, chỉ có hai trong số những chức vô địch trước đó của họ đến trước những năm 2010. Trong khi đó, Arsenal sẽ tiến lên vị trí thứ 14 nếu giành được vinh quang vào cuối tuần này.

Nếu Arsenal giành được danh hiệu, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1988–1989, đội đứng đầu bảng trong ngày cuối cùng không vô địch giải đấu.

'Cuộc chiến sống còn' vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League- Ảnh 1.

Các CLB vô địch hàng đầu nước Anh.

Câu lạc bộ giành vị trí thứ hai ở mùa giải đó là Arsenal. Họ đã vượt qua Liverpool với tỷ số 2-0 tại Anfield trong trận play-off tranh chức vô địch vào ngày cuối cùng. Michael Thomas đã ghi bàn trong thời gian bù giờ để mang về cho câu lạc bộ London chức vô địch nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Liverpool (họ bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại).

'Cuộc chiến sống còn' vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League- Ảnh 2.

Mikel Arteta hoặc Pep Guardiola (phải) sẽ dẫn dắt đội của họ đến danh hiệu. Ảnh: Getty Images

Nếu Arsenal về đích ở vị trí thứ hai, họ sẽ là đội đầu tiên về đích với vị trí á quân trong các mùa giải liên tiếp kể từ Chelsea vào các mùa giải 2006-2007 và 2007-2008.

Giải đấu châu Âu

Bốn đại diện của tại Champions League mùa tới đã được xác định, với Liverpool và Aston Villa cùng với Arsenal và Manchester City trong giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Aston Villa của Unai Emery sẽ góp mặt ở giải đấu này lần đầu tiên kể từ mùa giải 1982-1983 (khi đó vẫn còn được gọi là European Cup).

Tuy nhiên, suất tham dự Europa League và Conference League ( 'Europa' sẽ bị loại khỏi tên của giải đấu từ mùa giải tới ) vẫn còn cơ hội cho các đội.

Hai câu lạc bộ sẽ tham dự Europa League và một câu lạc bộ sẽ tham dự Conference League. Tottenham Hotspur, Chelsea, Newcastle United và Manchester United là những câu lạc bộ đang tranh chấp và kết quả phụ thuộc sau lượt trận này, bao gồm cả việc ai thắng trận chung kết FA Cup.

Cuộc đua tới châu Âu

HạngCLBTrậnHiệu suấtĐiểm
5
Tottenham Hotspur
37
10
63
6
Chelsea
37
13
60
7
Newcastle United
37
21
57
8
Manchester United
37
-3
57

Dưới đây là hướng dẫn hữu ích giải thích ai cần làm gì để đảm bảo suất đá chính ở châu Âu trong mùa giải tới.

Các số liệu mới nhất hiện có cho thấy rằng việc đủ điều kiện tham dự Europa League sẽ thu về cho các câu lạc bộ 3,63 triệu euro (3,1 triệu bảng; 3,9 triệu USD) và việc lọt vào Conference League sẽ kiếm được khoản tiền 2,94 triệu euro (2,5 triệu bảng; 3,18 triệu USD).

CLB nào sẽ xuống hạng?

Sheffield United và Burnley đã xuống hạng và sẽ chơi ở Championship mùa tới và Luton Town hoặc Nottingham Forest sẽ tham gia cùng họ.

Phần dưới cùng của bảng xếp hạng trông như thế nào?

HạngCLBTrậnHiệu suấtĐiểm
17Nottingham Forest37-1929*
18Luton Town37-3126
19(R)Burnley37-3624
20(R)Sheffield United37-6616

Nottingham Forest, ở vị trí thứ 17, hơn Luton 3 điểm và do hiệu số bàn thắng bại vượt trội nên rất khó có khả năng đi xuống. Forest đấu với Burnley trên sân khách và Luton tiếp đón đội xếp thứ 14 là Fulham.

Luton cần phải ghi được 12 bàn thắng để đảm bảo một mùa giải nữa ở Premier League và vì họ chỉ thắng một trận cách biệt nhiều hơn một bàn trong cả mùa giải, họ gần như chắc chắn sẽ trở lại Championship.

'Cuộc chiến sống còn' vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League- Ảnh 3.

Luton có vẻ sẽ phải xuống hạng ở Championship. Ảnh: Getty Images

Nếu đúng như dự đoán, Luton sa sút, thì đây sẽ chỉ là mùa giải thứ hai trong kỷ nguyên Premier League mà mọi đội mới lên hạng đều phải xuống hạng - sau mùa giải 1997-1998 khi Bolton Wanderers, Barnsley và Crystal Palace đều trở lại vị trí thứ hai. 

Với giá trị của hợp đồng phát sóng mà Premier League được hưởng, việc xuống hạng là một đòn tài chính rất lớn.

Các câu lạc bộ sẽ nhận được khoản thanh toán dù sau khi sa sút (khoảng 40 triệu bảng trong mùa giải đầu tiên), nhưng theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, tổng doanh thu của họ sẽ giảm hơn 50%, tức là sẽ tiêu tốn khoảng 100 triệu bảng.

Các câu lạc bộ kiếm được bao nhiêu tiền thưởng?

Trên lý thuyết, những đội đã tránh được việc xuống hạng và không cạnh tranh được danh hiệu hoặc suất dự cúp châu Âu sẽ có rất ít cơ hội để thi đấu trong các trận đấu cuối cùng của họ.

Tuy nhiên, có hàng triệu bảng Anh sẵn có nếu bạn chỉ hoàn thành một vị trí trên bảng cao hơn vị trí ban đầu của bạn.

Chỉ Liverpool (thứ ba), Aston Villa (thứ tư), West Ham United (thứ chín) và Sheffield United (thứ 20) được đảm bảo vị trí cuối bảng, nên ít nhất 16 câu lạc bộ có động lực tài chính để giành trọn 3 điểm.

Đây là số tiền mà mỗi vị trí về đích kiếm được, dựa trên số liệu của mùa giải trước. Do thỏa thuận phát sóng giống với chiến dịch 2022-23, chúng ta có thể kỳ vọng những con số này sẽ rất chính xác.

Số tiền thưởng ước tính

Vị trí Vương Quốc Anh Quốc tế Tổng
1 £33,779,160 £40,698,573 £74,477,733
2 £32,090,202 £38,663,645 £70,753,847
3 £30,401,244 £36,628,716 £67,029,960
4 £28,712,286 £34,593,787 £63,306,073
5 £27,023,328 £32,558,859 £59,582,187
6 £25,334,370 £30,523,930 £55,858,300
7 £23,645,412 £28,489,001 £52,134,413
8 £21,956,454 £26,454,073 £48,410,527
9 £20,267,496 £24,419,144 £44,686,640
10

£18,578,538

£22,384,215 £40,962,753
11 £16,889,580 £20,349,287 £37,238,867
12 £15,200,622 £18,314,358 £33,514,980
13 £13,511,664 £16,279,429 £29,791,093
14 £11,822,706 £14,244,501 £26,067,207
15 £10,133,748 £12,209,572 £22,343,320
16 £8,444,790 £10,174,643 £18,619,433
17 £6,755,832 £8,139,715 £14,895,547
18 £5,066,874 £6,104,786 £11,171,660
19 £3,377,916 £4,069,857 £7,447,773
20 £1,688,958 £2,034,929 £3,723,887

Không ai trong số 20 câu lạc bộ vẫn có cơ hội ghi được vị trí cao nhất của họ trong giải đấu hàng đầu (mặc dù Manchester City và Arsenal đều có thể ngang bằng với họ).

Ai sẽ giành Chiếc giày vàng?

Erling Haaland sẵn sàng trở thành Vua phá lưới Premier League mùa thứ hai liên tiếp và giành Chiếc giày vàng một lần nữa.

Tiền đạo của Manchester City đã ghi được 27 bàn thắng ở giải đấu – trong đó Cole Palmer của Chelsea là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong mùa giải 2023-2024 với 22 bàn thắng.

Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Premier League 2023-2024

Cầu thủCLBSố bàn thắng
Erling HaalandManchester City27
Cole PalmerChelsea22
Alexander IsakNewcastle20
Dominic SolankeBournemouth19
Ollie WatkinsAston Villa19
Mohamed SalahLiverpool18
Phil FodenManchester City17
Son Heung-minTottenham17
Jarrod BowenWest Ham16
Bukayo SakaArsenal16

Mùa giải trước, Haaland ghi 36 bàn. Nếu có thể ghi 3 bàn vào lưới West Ham, anh sẽ là cầu thủ đầu tiên ghi trên 30 bàn trong các mùa giải liên tiếp ở Premier League kể từ Alan Shearer của Blackburn Rovers (ba mùa liên tiếp) vào các năm 1993-1994, 1994-1995 và 1995 -1996.

Nếu hai hoặc nhiều cầu thủ về đích với cùng số bàn thắng thì giải thưởng sẽ được chia.

'Cuộc chiến sống còn' vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League- Ảnh 4.

Erling Haaland được yêu thích kết thúc với tư cách là vua phá lưới của giải đấu. Ảnh: Getty Images

Ai sẽ giành được giải thưởng Người kiến tạo?

Giải thưởng này - được trao cho cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất trong mùa giải - đã được giới thiệu vào mùa giải 2017-2018.

Kevin De Bruyne của Manchester City đã giành được 3 trong số 6 lần kể từ khi giải thưởng được trao và cầu thủ người Bỉ lại đang được săn lùng trong mùa giải này.

Tuy nhiên, Ollie Watkins của Aston Villa sẽ gặp phải một số khó khăn - cầu thủ người Anh phải rời sân ba lần để bước vào ngày cuối cùng của mùa giải.

Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở Premier League 2023-2024

Cầu thủCLBSố lần chuyền bóng
Ollie WatkinsAston Villa13
KevinDe BruyneManchester City10
MorganGibbs-WhiteNottingham Forest10
AnthonyGordonNewcastle10
PascalGrossBrighton10
ColePalmerChelsea10
MohamedSalahLiverpool10
KieranTrippierNewcastle10

Giống như Chiếc giày vàng, nếu hai cầu thủ trở lên hoàn thành với số lần kiến tạo như nhau thì giải thưởng sẽ được chia đều.

Ai sẽ giành được giải thưởng Cầu thủ, Người quản lý và Đội của năm?

Những giải thưởng này sẽ được quyết định sau vòng đấu cuối cùng. Phil Foden của Manchester City là ứng cử viên được các nhà cái yêu thích nhất để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (do các cầu thủ quyết định), cùng với đồng đội Rodri, Palmer của Chelsea và Declan Rice của Arsenal đang đeo bám phía sau.

Người quản lý mùa giải được quyết định bởi một hội đồng do các nhà tài trợ của Premier League bình chọn. Guardiola, Arteta và Emery là những ứng cử viên hàng đầu.

Về đội hình của năm chắc chắn sẽ có sự góp mặt của một số cầu thủ đến từ Manchester City và Arsenal. Mùa giải trước, 9 trong số 11 cầu thủ được chọn đã chơi cho một trong những câu lạc bộ này và điều đó có thể cũng tương tự ở mùa giải này.

Và cuối cùng… đây là một số số liệu thống kê kỳ quặc cần chú ý khi bạn ngồi xuống trước tivi để thưởng thức bữa tiệc trong ngày cuối cùng của mùa giải Premier League 2023-2024:

- Nếu Manchester City vô địch với hiệu số bàn thắng bại kém hơn Arsenal (hiện tại là Arsenal: 61; City: 60) thì đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Guardiola đội bóng của ông vô địch giải đấu mà không có hiệu số bàn thắng bại cao nhất.

- Manchester United, đội đứng thứ 8, đang cố gắng tránh đứng vị trí thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League - thứ bảy trong mùa giải 2013-2014 (mùa giải sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu). Đội bóng của Erik ten Hag làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion và do hiệu số bàn thắng thua kém nên thực tế họ cần có kết quả tốt hơn Newcastle (sân Brentford) để vào top 7. Lần cuối cùng United kết thúc ở vị trí thứ 8 trong giải đấu hàng đầu là vào mùa giải 1989-90 khi họ đứng thứ 13. Đó cũng là mùa giải cuối cùng mà Man United ghi nhận hiệu số bàn thắng bại âm (-1). MU tiến vào trận cuối cùng của mùa giải này là -3.

- Nếu Burnley thủng lưới 4 lần trước Nottingham Forest, họ sẽ cùng Sheffield United (101) và Luton (81) thủng lưới hơn 80 bàn mùa này. Mùa giải cuối cùng của giải đấu hàng đầu nước Anh có ba câu lạc bộ thủng lưới nhiều như vậy là vào mùa giải 1966-1967. Mùa giải đó chứng kiến 5 câu lạc bộ ghi trên 80 bàn thắng: Southampton (92), Aston Villa (85), West Ham (84), Fulham (83) và Newcastle (81). Nếu Burnley không chạm mốc 80 không mong muốn, West Ham có thể làm được điều đó nếu họ để thủng lưới 9 bàn trước Manchester City….

- Nói về West Ham, đội được đảm bảo đứng thứ 9, hiệu số bàn thắng bại -12 của họ thấp bất thường đối với một đội nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Kể từ khi áp dụng hiệu số bàn thắng bại ở mùa giải 1976-1977, câu lạc bộ có chỉ số thấp nhất lọt vào top 10 là Wimbledon mùa giải 1994-1995 với -17. Đội của Joe Kinnear đứng thứ 9 trong năm đó.

- Joao Palhinha của Fulham là người nhận nhiều thẻ vàng nhất trong mùa giải này với 13 thẻ - nhiều hơn Marcos Senesi của Bournemouth một thẻ. Palhinha là người nhận nhiều thẻ phạt nhất ở Premier League mùa trước, vì vậy nếu anh ấy lại đứng đầu danh sách, anh ấy sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử giải đấu làm được điều này hai lần - sau Mark Hughes vào năm 1995-1996 và 1998-1999 và Cheick Tiote vào các năm 2010-2011 và 2011-2012.

(Nguồn: nytimes)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement