30/07/2025 18:59
Cơ hội vàng để ngắm hiện tượng kỳ thú mưa sao băng kép
Hai trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids dự kiến đạt cực đại trong tuần này, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những “quả cầu lửa” rực sáng trên bầu trời đêm. Đây là hiện tượng thiên văn nổi bật, thu hút sự quan tâm của những người yêu thích quan sát bầu trời.
Theo kênh CNN ngày 30/7, ngoài hai trận mưa sao băng trên, một trận khác cũng đang hoạt động. Ông Robert Lunsford, Hiệp hội Thiên thạch Mỹ, cho biết Alpha Capricornids - nổi tiếng với các thiên thạch cực sáng - sẽ quan sát rõ nhất lúc 1 giờ sáng ngày 31/7 giờ miền Đông Mỹ (khoảng 12 giờ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), với tâm điểm nằm trong chòm sao Ma Kết.
Ông Bill Cooke, Trưởng Văn phòng Môi trường Thiên thạch của NASA, cho hay Alpha Capricornids có thể được nhìn thấy trên khắp thế giới, rõ nhất tại Nam bán cầu, đặc biệt ở Australia và châu Phi, với tần suất 3 - 5 sao băng mỗi giờ. Tại Bắc bán cầu, người quan sát nên hướng mắt về phía Nam.
Southern Delta Aquariids dự kiến đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng ngày 31/7 giờ miền Đông Mỹ (khoảng 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trận mưa sao băng này, cũng dễ quan sát nhất ở Nam bán cầu, mạnh hơn Alpha Capricornids, với 20 - 25 sao băng mỗi giờ tại Nam bán cầu và khoảng 10 - 15 sao băng mỗi giờ ở một số khu vực Bắc bán cầu như Mỹ. Theo ông Lunsford, "chúng dường như xuất phát từ phía nam chòm sao Bảo Bình, cách chòm sao Ma Kết khoảng 40 độ về phía đông".

Mưa sao băng Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids dự kiến đạt cực đại trong tuần này. Ảnh: CNN
Cả hai trận mưa sao băng sẽ kéo dài đến hết ngày 13/8. Tuy nhiên, thời điểm cực đại vẫn còn khác biệt giữa các dự báo: Hiệp hội Khí tượng Mỹ dự đoán từ đêm 30/7 đến rạng sáng 31/7, trong khi NASA cho rằng từ đêm 31/7 đến hết 1/8.
Ông Cooke cho biết: "Thời gian cực đại có thể dao động trong khoảng 1 đến 2 ngày", và Lunsford nhận định việc bỏ lỡ đúng thời điểm đỉnh không ảnh hưởng nhiều vì hoạt động quan sát gần như tương tự trong khoảng thời gian cận kề.
Các chuyên gia khuyến nghị người quan sát nên chọn khu vực ít ánh sáng nhân tạo, tránh vật cản như cây cao hay tòa nhà, và ưu tiên vị trí cao như đồi hoặc núi để dễ dàng phát hiện sao băng.
Hiện cùng với Alpha Capricornids và Southern Delta Aquariids, mưa sao băng Perseids cũng đang hoạt động dù chưa đạt đỉnh. Ngoài ra, có thể quan sát 10 - 12 sao băng rời rạc không thuộc bất kỳ trận nào.
Hai trận mưa sao băng trên xuất hiện hàng năm khi Trái Đất đi qua vùng mảnh vụn của hai sao chổi thuộc họ Sao Mộc: 169P/NEAT (Alpha Capricornids) và P2008/Y12 (Southern Delta Aquariids). Ông Cooke cho biết, "Mỗi năm, Trái Đất tiến gần hơn đến lõi vật chất của Alpha Capricornids và dự kiến khoảng 200 năm nữa, trận này có thể đạt hơn 1.000 vệt sao băng mỗi giờ - mạnh hơn rất nhiều so với hiện nay".
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement