Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Có gì ở Lễ hội Tết Việt năm 2024?

Du lịch & Ẩm thực

11/01/2024 20:11

Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) vừa công bố thông tin lễ hội Tết Việt năm 2024 với chủ đề "Tết Việt xưa và nay".

Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ mở cửa tự do cho khách tham quan từ ngày 18 đến hết 21/1/2024 tại Công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng – Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu, quận 1, TP.HCM.

Lễ hội dự kiến thu hút hơn 80.000 lượt khách tham gia với các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại, cùng với hoạt động tái hiện các nghi lễ truyền thống của ngày Tết, như lễ dựng cây nêu, lễ cúng tổ tiên ông bà, lễ đón giao thừa và nhiều hoạt động khác.

Lễ hội còn có các không gian trưng bày, trải nghiệm với hơn 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm Việt và chuỗi quảng diễn ẩm thực Bắc - Trung - Nam do các đầu bếp Michelin Star và Top Chef Việt Nam thực hiện với mâm cỗ Tết Michelin độc đáo.

Có gì ở Lễ hội Tết Việt năm 2024?- Ảnh 1.

Ban tổ chức công bố hoạt động tại Lễ hội Tết Việt 2024.

Ngoài ra, du khách cũng có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm với nghệ nhân và người nổi tiếng, tham gia chụp ảnh, quay phim "Khoảnh khắc Tết Xưa - Tết Nay" và tham gia các trò chơi dân gian. Không gian trưng bày về Áo dài Việt Nam và chợ phiên ngày Tết cũng sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người tham quan và mua sắm.

Đến với lễ hội, du khách được trải nghiệm và nhận nhiều phần quà may mắn tại các gian hàng giới thiệu chương trình, sản phẩm du lịch Tết trong nước và quốc tế với chính sách ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn cho du khách tham quan.

Lễ hội cũng sẽ có các hoạt động thiện nguyện chăm lo cho 200 em thiếu nhi từ các mái ấm tình thương của TP.HCM. 

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, mục tiêu của lễ hội Tết Việt 2024 là khơi dậy tình yêu văn hóa và niềm tự hào đất nước trong giới trẻ. 

Ông chia sẻ rằng sự thành công của chương trình sẽ được đánh giá thông qua việc các bé, thanh niên và người nước ngoài tham gia lễ hội có thể cảm thụ được sự thú vị qua trải nghiệm và hiểu biết về những hoạt động truyền thống gia đình trong ngày lễ Tết. 

Ban tổ chức mong muốn tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và ẩm thực Việt Nam, đồng thời hướng đến việc thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam thông qua các sự kiện văn hóa và ẩm thực.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement