Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán tuần đầu năm 2018: VnIndex có thể chạm mốc 1.000 điểm

Chứng khoán

02/01/2018 07:11

VnIndex tiếp tục tăng để tiến vào vùng 990-1.000 điểm nhờ vào việc HDBank niêm yết, IPO của hàng loạt ông lớn và kết quả kinh doanh khả quan của quý IV.

Tăng cả tuần

Tuần giao dịch cuối năm 2017 (từ 25- 29/12) với 5 phiên tăng điểm liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VnIndex đã thiết lập đỉnh cao mới của 10 năm. Kết thúc tuần giao dịch, VnIndex tăng 31,92 điểm lên 982,24 điểm, HnxIndex tăng 3,83 điểm lên 116,86 điểm. 

Đặc biệt, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 đã trải qua một phiên thật sự thăng hoa với sắc xanh lan toả. 

Khác với những năm trước, thị trường trong phiên giao dịch ngày 29/12 không bị ảnh hưởng bởi tâm lý kỳ nghỉ lễ dài, dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, hàng loạt mã cổ phiếu trụ, cổ phiếu Bluechip đua nhau tăng, kéo VnIndex có lúc bật tăng sát 990 điểm. 

Việc hai chỉ số tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch và tuần giao dịch cuối cùng của năm 2017 đã tạo ra tâm lý phấn khởi cho các nhà đầu tư, tạo sự tin tưởng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán năm 2018. 

Số lượng các mã chứng khoán tăng, giảm và đứng giá trên thị trường trong tuần giao dịch cuối năm 2017.
Số lượng các mã chứng khoán tăng, giảm và đứng giá trên thị trường trong tuần giao dịch cuối năm 2017.

Tuần giao dịch qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và những nhóm cổ phiếu chính trên thị trường vẫn tiếp tục là nơi thu hút mạnh dòng tiền và cũng chính là nhóm tác động đến chỉ số giúp thị trường tăng điểm. 

Tiêu biểu là nhóm cổ phiếu nhóm dầu khí có diễn biến khá tích cực, những mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm dầu khí là PLX tăng tới 8,7%, PVD tăng 1,3%, PVS tăng 7,3%… 

Diễn biến thị trường cho thấy, giá cổ phiếu nhóm ngành dầu khí được hỗ trợ tích cực từ xu hướng tăng trở lại của giá dầu. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến tích cực và là nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền. 

Thực tế, thị trường dầu mỏ thế giới đã khép lại phiên giao dịch cuối năm với diễn biến tích cực, khi giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) và dầu Brent Biển Bắc đều nằm trên mốc 60 USD/thùng ở phiên giao dịch 29/12. 

Tuy nhiên, giới phân tích đang có cái nhìn khá khác biệt về sự tăng trưởng của giá dầu. Những ý kiến ở chiều hướng tích cực cho rằng, trong dài hạn giá dầu thế giới vẫn có nhiều khả năng diễn biến theo chiều tăng do những nỗ lực cân bằng thị trường của các nước xuất khẩu dầu mỏ. 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga có thể kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng, để tránh tình trạng dư thừa nguồn cung. 

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khá lo ngại khi sản lượng khai thác dầu khí đá phiến với thị phần toàn cầu gia tăng nhanh đang làm giảm hiệu quả những nỗ lực của OPEC trong việc thắt chặt thị trường.  

Các chuyên gia cho rằng, sự phục hồi của giá dầu sẽ khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến và các nước OPEC tăng sản lượng trong năm 2018, kéo lượng dầu tồn kho trên toàn cầu gia tăng trở lại. 

Tuần giao dịch từ 25-29/12/2017 cũng chứng khiến sự tăng trưởng mạnh của nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, với gần như tất cả các mã đều tăng mạnh như CTG tăng 8,5%, BID và VCB đều tăng 6,9%, ACB tăng 6,6%, SHB tăng 3,3%, STB 2,4%, EIB tăng 2%, VPB 1,5%. 

Một thông tin khá tích cực đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng là trong tuần giao dịch vừa qua là ngày 28/12/2017, Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Theo đó, trong lộ trình từ 1/1 đến ngày 31/12/2018, tỉ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 45% và tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%. Kể từ 1/1/2019 trở đi, tỉ lệ 40% sẽ được áp dụng cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ 90%. 

Thông tư 19 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 12/2/2018. Tuy nhiên, riêng với các điều quy định tại điều 17 của Thông tư 36/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 19 về điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018. 

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Thông tư 19 sẽ tiếp tục giúp cho các ngân hàng có thời gian chuẩn bị và giữ được đà tăng trưởng tín dụng tốt trong năm 2018. 

Theo giới phân tích, nhóm cổ phiếu ngân hàng có khả năng sẽ giữ nhịp cho thị trường nhờ hiệu ứng niêm yết từ HDBank. Theo đó, HDBank sẽ đưa gần 981 triệu cổ phiếu HDB lên sàn HOSE vào ngày 5/1/2018 với giá khởi điểm 33.000 đồng/cổ phiếu. 

Kỳ vọng kết quả quý IV

Nhìn lại diễn biến tuần giao dịch qua có thể thấy, mặc dù thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ khiến thanh khoản thị trường sụt giảm trong tuần qua nhưng vẫn giữ ở mức khá cao với mỗi phiên gần 6.000 tỉ đồng trên cả hai sàn. 

Diễn biến của chỉ số VnIndex trong tuần giao dịch vừa qua. Ở tuần này, nhiều công ty chứng khoán dự báo VnIndex sẽ chạm mốc 1.000 điểm.
Diễn biến của chỉ số VnIndex trong tuần giao dịch vừa qua. Ở tuần này, nhiều công ty chứng khoán dự báo VnIndex sẽ chạm mốc 1.000 điểm.

Điểm tích cực nữa của thị trường trong tuần giao dịch vừa qua cũng phải kể đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.731 tỉ đồng trên cả hai sàn. Trong đó, khối ngoại mua ròng trên HOSE với hơn 1.681 tỉ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 50,9 tỉ đồng. 

Với diễn biến của thị trường hiện tại nhiều công ty chứng khoán đưa ra những nhận định khá lạc quan cho tuần giao dịch sắp tới. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội-SHS dự báo trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2018, từ ngày 2-5/1 thanh khoản trên thị trường có thể được cải thiện và VnIndex tiếp tục tăng để tiến vào vùng kháng cự 990-1.000 điểm. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nêu quan điểm, tuy thị trường chưa thể chạm đến mốc 1.000 điểm ngay trong năm như nhiều người kỳ vọng nhưng các kết quả kinh doanh khả quan và sự bứt phá của cổ phiếu nhóm ngân hàng và công ty chứng khoán cũng như làn sóng IPO của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Lọc hóa dầu Bình Sơn là những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng của thị trường trong năm 2018. Xen kẽ vẫn có thể có những đợt điều chỉnh cho đến khi kết quả kinh doanh sơ bộ cả năm 2017 của các doanh nghiệp được công bố. 

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT- FPTS kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục là diễn biến chủ đạo trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2018. Trong đó, một phiên hiệu chỉnh nhẹ xảy ra tại khu vực 980-985 điểm có thể sẽ là bước đệm trước khi VnIndex vượt kháng cự và hoàn thành mục tiêu 1.000 điểm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt-VCSC nhận định, tín hiệu ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tích cực đối với những chỉ số chủ chốt. Tuy nhiên, với việc VnIndex chạm ngưỡng cản mạnh cũng như VN30 và HnxIndex chưa vượt qua được dải Bollinger phía trên, khả năng điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-BSC cho rằng, phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 đã diễn ra khá sôi động. Các mã cổ phiếu thuộc nhóm VN30 đồng loạt tăng khá mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch và chỉ chịu sự điều chỉnh nhẹ vào cuối phiên chiều.

Trong ngắn và trung hạn, nhà đầu tư cũng nên tái cơ cấu lại danh mục và tập trung vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý IV. 2018 sẽ là năm phát triển mạnh của thị trường chứng khoán khi bức tranh vĩ mô rất tích cực và khối ngoại sẽ còn đổ tiền mạnh vào thị trường Việt Nam.

NGUYỄN DUY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement