Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ tăng, khủng hoảng năng lượng bắt đầu 'tấn công' thị trường

Chứng khoán

07/10/2021 07:53

Chứng khoán Mỹ tăng khi kết phiên 6/10 sau khi sụt giảm mạnh trên diện rộng vào buổi sáng. Chỉ số Dow Jones đã giảm tới 460 điểm vào buổi sáng trước khi phục hồi vào buổi chiều và kết thúc ngày cao hơn 100 điểm.

Kết phiên giao dịch ngày 6/10, chỉ số S&P 500 tăng 17,83 điểm, tương đương 0,4% lên 4363,55. Chỉ số Dow tăng 102,32 điểm, tương đương 0,3% lên 34416,99. Chỉ số Nasdaq Composite tập trung vào công nghệ tăng 68,08 điểm, tương đương 0,5%, lên 14501,91.

Các nhà đầu tư hiện đang cân nhắc nhiều vấn đề. Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt, khiến một số nhà phân tích lo ngại sẽ thúc đẩy lạm phát. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng lợi suất trái phiếu tăng sẽ "đánh sập" các cổ phiếu công nghệ.

ckm4.jpg

Cổ phiếu công nghệ là một trong những động lực lớn nhất cho mức tăng chung của thị trường trong vài năm qua. Sự sụt giảm của chúng vào cuối quý III đã góp phần làm tăng cảm giác bất an ở một số nhà đầu tư và nhà phân tích. Mọi người đều đặt câu hỏi rằng, làm thế nào để thị trường có thể duy trì vị thế trong những tháng cuối năm 2021.

Tin tức của các công ty đã thúc đẩy sự dao động giữa các cổ phiếu riêng lẻ vào thứ Tư.

Cổ phiếu của American Airlines giảm 93 cent, tương đương 4,3%, xuống 20,54 USD và JetBlue Airways giảm 43 cent, tương đương 2,7%, xuống 15,69 USD. Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã hạ xếp hạng đối với cả hai cổ phiếu này, vì lo ngại chi phí nhiên liệu và tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ cắt giảm lợi nhuận của các hãng hàng không.

Các hãng hàng không khác cũng sụt giảm, với Delta Air Lines giảm 72 cent, tương đương 1,6% xuống 44,02 USD và United Airlines giảm 66 cent, tương đương 1,3% xuống 50,22 USD.

Trong khi đó, Palantir Technologies tăng 37 cent, tương đương 1,6% lên 23,58 USD sau khi thông báo đã giành được hợp đồng phân tích và dữ liệu với Quân đội Mỹ. 

Cổ phiếu PepsiCo tăng 3,87 USD, tương đương 2,6%, lên 154,96 USD, sau khi nâng mức hướng dẫn cả năm vào hôm thứ Ba.

Lợi suất trái phiếu chính phủ ít thay đổi vào thứ Tư, mặc dù chúng vẫn dao quanh quanh mức cao gần đây.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 1,524%, so với 1,528% hôm thứ Ba. Lợi tức tăng khi giá trái phiếu giảm.

nang-luong.jpg
Các nhà phân tích nhận định, giá dầu và khí đốt tăng cao có khả năng làm chậm nền kinh tế thế giới.

Ở thị trường nước ngoài, Stoxx Europe 600 giảm 1%, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty du lịch, giải trí và bán lẻ. Hãng sản xuất máy bay Airbus và chủ sở hữu Jeep Stellantis giảm lần lượt 1,3% và 3,3%.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Trên thị trường hàng hóa, giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh. Giá dầu giảm nhưng vẫn nằm quanh mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Nick Boyes, nhà phân tích cấp cao của nhà sản xuất và kinh doanh năng lượng Thụy Sĩ, cho biết dự báo về thời tiết lạnh hơn và dòng khí yếu từ Nga đã gây ra đợt biến động mới nhất về giá khí đốt tự nhiên. 

Hợp đồng đối với West Texas Intermediate, loại dầu thô chính của Mỹ, giảm 1,9% xuống 77,43 USD/thùng, lập chuỗi 4 phiên tăng và lùi xa khỏi mốc 80 USD/thùng. Được biết, giá WTI chưa từng vượt qua mốc 80 USD/thùng kể từ tháng 11/2014.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement