Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ tăng khi các công ty báo cáo thu nhập cao

Chứng khoán

20/10/2021 08:00

Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức đóng cửa cao nhất trong 6 tuần qua. Các nhà đầu tư đang phân tích báo cáo thu nhập để xem các công ty quản lý lạm phát và các vấn đề chuỗi cung ứng như thế nào.

Kết phiên giao dịch ngày 19/10, chỉ số S&P 500 tăng 33,17 điểm, tương đương 0,7% lên 4519,63, giảm 0,4% so với mức kỷ lục hồi đầu tháng 9. Chỉ số Dow Jones tăng 198,70 điểm, tương đương 0,6% lên 35457,31, mức đóng cửa cao nhất trong hai tháng qua. Nasdaq Composite tăng 107,28 điểm, tương đương 0,7%, lên 15129,09.

Mùa thu nhập quý III đang trong những ngày đầu tiên, với khoảng 10% công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo. Trong số đó, khoảng 4/5 công ty đã vượt dự báo lợi nhuận, theo FactSet.

ckm20-10.jpg

Theo đó, cổ phiếu của Johnson & Johnson tăng 3,75 USD, tương đương 2,3%, lên 163,87 USD sau khi công ty đạt lợi nhuận cao hơn trong quý III so với một năm trước đó, nhờ doanh số bán hàng tăng ở mảng dược phẩm, thiết bị y tế và sức khỏe người tiêu dùng.

Cổ phiếu của Travelers tăng 2,51 USD, tương đương 1,6%, lên 155,39 USD sau khi công ty bảo hiểm vượt các ước tính về doanh thu và thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu Procter & Gamble giảm 1,68 USD, tương đương 1,2%, xuống 140,66 USD sau khi gã khổng lồ sản phẩm tiêu dùng cho biết, họ đang tăng giá một loạt mặt hàng chủ lực gia đình, do chi phí vận chuyển và nguyên liệu thô tăng nhanh hơn dự đoán.

Lạm phát dự kiến ​​sẽ kéo dài hơn so với ước tính ban đầu của các quan chức ngân hàng trung ương, do sự gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục, chi phí năng lượng cao hơn và tình trạng thiếu lao động. Một số nhà đầu tư lo ngại vấn đề nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty.

Hiện tại, 10 trong số 11 ngành trong S&P 500 tăng, dẫn đầu là nhóm chăm sóc sức khỏe và tiện ích, trong khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng tùy ý giảm.

ckm9.jpg
Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức đóng cửa cao nhất trong 6 tuần qua. Ảnh: Reuters

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên 1,634% vào thứ Ba, từ mức 1,583% vào thứ Hai.

Dữ liệu mới cho thấy, việc xây dựng nhà mới ở Mỹ giảm trong tháng 9 sau khi tăng vào tháng 8. Các nhà xây dựng đã bị kẹt giữa nhu cầu mạnh mẽ từ người mua, một phần do lãi suất thấp và tình trạng thiếu nguyên vật liệu, lao động.

Ở nước ngoài, Stoxx Europe 600 toàn lục địa tăng 0,3%. Hầu hết các chỉ số chính ở châu Á cũng tăng cao hơn. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,7% và Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,5%. Kospi của Hàn Quốc và Nikkei 225 của Nhật Bản đều tăng khoảng 0,7%.

AN DI
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement