Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ biến động ngược chiều, lạm phát tăng

Chứng khoán

14/10/2021 06:36

Chỉ số S&P 500 tăng trong phiên giao dịch không ổn định vào hôm 13/10 để kết thúc chuỗi ba phiên giảm điểm.

Kết phiên giao dịch ngày 13/10, chỉ số S&P 500 tăng 13,15 điểm, tương đương 0,3% lên 4363,80. Chỉ số Dow Jones giảm 0,53 điểm, tương đương ít hơn 0,1%, xuống 34377,81. Nasdaq Composite nặng về công nghệ tăng 105,71 điểm, tương đương 0,7%, lên 14571,64.

Kích thích tiền tệ, chi tiêu của chính phủ và vaccine COVID-19 hiệu quả đã giúp thúc đẩy nền kinh tế và đưa S&P 500 tăng 95% từ mức thấp vào tháng 3/2020. 

Tuy nhiên gần đây, những lo ngại về vấn đề chuỗi cung ứng, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và giá dầu đi lên đã làm giảm kỳ vọng, khiến điểm chuẩn chứng khoán Mỹ giảm 3,8% so với mức kỷ lục đầu tháng 9.

ckm13-10.jpg

Dữ liệu về giá tiêu dùng được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy, lạm phát của Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 9, tăng 0,4% so với tháng trước và ở mức 5,4% hàng năm, do tình trạng thiếu lao động và những khó khăn trong chuỗi cung ứng khiến giá cả ở mức cao. 

Trong khi đó, các nhà kinh tế dự đoán lạm phát tăng 0,3% so với tháng 8 và ở mức 5,3% hàng năm.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp và có khả năng thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đẩy nhanh kế hoạch nâng lãi suất.

Carter Henderson, giám đốc danh mục đầu tư tại Fort Pitt Capital Group, cho biết: “Tôi nghĩ Fed có thể buộc phải tăng lãi suất sớm hơn họ muốn. Lạm phát, trong mắt tôi, không phải là nhất thời".

Vào tháng trước, ngân hàng trung ương đã báo hiệu rằng, họ đã sẵn sàng để thay đổi các chương trình kích thích đại dịch vào tháng 11 và có thể tăng lãi suất vào năm tới. Biên bản cuộc họp cho thấy, các quan chức Fed đã xem xét kế hoạch kết thúc việc mua tài sản vào giữa năm 2022.

Mùa thu nhập quý III đã bắt đầu trong tuần này và các nhà đầu tư đang phân tích xem sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng và chi phí nguyên liệu cao hơn có làm xói mòn lợi nhuận doanh nghiệp hay không.

Một số công ty hộ gia đình đã báo cáo thu nhập hôm thứ Tư. Cổ phiếu của BlackRock tăng 31,62 USD, tương đương 3,8%, lên 867,81 USD, sau khi công ty quản lý tiền tệ này báo cáo doanh thu và lợi nhuận vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. 

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của JPMorgan cao hơn dự đoán của Phố Wall nhưng cổ phiếu của ngân hàng này giảm 4,36 USD, tương đương 2,6% xuống 161 USD.

Cổ phiếu của Delta Air Lines giảm 2,51 USD, tương đương 5,8%, xuống 41,03 USD sau khi công ty công bố lợi nhuận hàng quý nhưng cho biết, họ phải đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu tăng.

ckm6.jpg
Các nhà đầu tư đang xem xét liệu chi phí nguyên vật liệu cao hơn có làm xói mòn lợi nhuận của công ty hay không. Ảnh: Reuters

Đà tăng giá của dầu đã dừng lại sau một báo cáo cho thấy, các cuộc đàm phán hạt nhân Iran có thể bắt đầu lại ngay trong tuần này, mang lại nguồn cung dầu thô tiềm năng cho thị trường. Dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,3% xuống 83,18 USD. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ bạn 10 năm kết thúc phiên giao dịch tại 1,54%, giảm so với 1,579% vào hôm thứ Ba.

Ở nước ngoài, Stoxx Europe 600 toàn lục địa tăng 0,7%. Ở châu Á, các điểm chuẩn chính biến động ngược chiều. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,4% trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3%.

AN DI
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement