Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cho rằng ông Biden 'nhân đạo' hơn ông Trump, hàng ngàn người Honduras cố vượt qua Guatemala để đến Mỹ

Ảnh

18/01/2021 19:38

Vài ngày trước khi ông Biden nhậm chức Tổng thống, hàng ngàn người Honduras đã cố gắng vượt quan Guatemala để đến Mỹ vì cho rằng ông Biden "nhân đạo" hơn đối với người nhập cư.

Hôm 17/1, khoảng 3.000 người hầu hết đến từ làng Vado Hondo, ngôi làng nằm cách biên giới Honduras và El Salvador khoảng 53km đã đụng độ với cảnh sát Guatemala.

Joaquin Ortiz, một người Honduras trong đoàn di cư cho biết: “Chúng tôi muốn người Guatemala cho chúng tôi đi qua. Chúng tôi sẽ không rời đây để quay lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Ở đất nước chúng tôi không có gì. Không có gì ở Honduras".

Nhà chức trách Guatemala cho biết, có khoảng 7.000 đến 8.000 người di cư, bao gồm cả trẻ em đã vào Guatemala kể từ hôm thứ Sáu. Họ cố vượt qua Guatemala để chạy trốn đói nghèo và bạo lực.

“Thông điệp của Guatemala rất rõ ràng. Việc nhập cư bất hợp pháp này sẽ không được chấp nhận và đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc cùng với các quốc gia láng giềng khác để giải quyết vấn đề này. Đây là vấn đề của khu vực”, văn phòng tổng thống Guatemala cho biết.

Tuy nhiên, hành trình đến Mỹ của hàng ngàn người Honduras vẫn chưa kết thúc. Bởi nếu vượt qua Guatemala thì những người này còn gặp phải sự cản trở của Mexico.

Hàng trăm lực nhân viên thuộc các lượng an ninh của nước này đã sẵn sàng để ngăn chặn đoàn di cư ở biên giới phía nam của mình.

Đại dịch COVID-19 và một cơn bão xảy ra vào năm ngoái đã tàn phá nền kinh tế Honduras.

Các binh sĩ Guatemala đang lập hàng rào để chặn đoàn người di cư đến từ Vado Hondo. Ảnh: Sandra Sebastian/AP
Các binh sĩ Guatemala đang lập hàng rào để chặn đoàn người di cư đến từ Vado Hondo. Ảnh: Sandra Sebastian/AP
Lực lượng an ninh Guatemala đã sử dụng dùi cui và hơi cay để ngăn đoàn người di cư. Ảnh: Sandra Sebastian/AP
Lực lượng an ninh Guatemala đã sử dụng dùi cui và hơi cay để ngăn đoàn người di cư. Ảnh: Sandra Sebastian/AP
Lực lượng an ninh Guatemala bao vây đoàn người trên con đường gần biên giới với Honduras. Ảnh: Esteban Biba/EPA
Lực lượng an ninh Guatemala bao vây đoàn người trên con đường gần biên giới với Honduras. Ảnh: Esteban Biba/EPA
Binh sĩ Guatemala bắt giữ một người di cư Honduras. Ảnh: Johan Ordonez/AFP
Binh sĩ Guatemala bắt giữ một người di cư Honduras. Ảnh: Johan Ordonez/AFP
Lực lượng an ninh Guatemala đã quyết liệt ngăn chặn người di cư. Ảnh của Sandra Sebastian/AP
Lực lượng an ninh Guatemala đã quyết liệt ngăn chặn người di cư. Ảnh của Sandra Sebastian/AP
Người di cư tuyệt vọng vì bị an ninh Guatemal ngăn không cho qua. Ảnh của Sandra Sebastian/AP
Người di cư tuyệt vọng vì bị an ninh Guatemal ngăn không cho qua. Ảnh của Sandra Sebastian/AP
  Một người di cư Honduras đang cho mọi người xem hành trình của mình. Ảnh: Sandra Sebastian/AP

Một người di cư Honduras đang cho mọi người xem hành trình của mình. Ảnh: Sandra Sebastian/AP

Đoàn người di cư đầu tiên trong năm diễn ra vài ngày trước khi Joe Biden nhậm chức, hứa hẹn sẽ áp dụng cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với vấn đề di cư so với TT Donald Trump. Ảnh: Luis Echeverria/Reuters
Đoàn người di cư đầu tiên trong năm diễn ra vài ngày trước khi Joe Biden nhậm chức, hứa hẹn sẽ áp dụng cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với vấn đề di cư so với TT Donald Trump. Ảnh: Luis Echeverria/Reuters
  Cảnh sát Guatemala bắn hơi cay để giải tán hàng nghìn người di cư đang tiến về Mỹ. Ảnh: Johan Ordonez/AFP

Cảnh sát Guatemala bắn hơi cay để giải tán hàng nghìn người di cư đang tiến về Mỹ. Ảnh: Johan Ordonez/AFP

MINH UYÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement