Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chính phủ Anh thúc đẩy 'chiến dịch 50 ngày' trang bị vũ khí cho Ukraina

Quân sự

21/07/2025 08:26

Theo hãng tin Bloomberg, Anh và Đức sẽ cam kết cung cấp hệ thống phòng không mới cho Ukraina, trong bối cảnh chính phủ Anh thúc đẩy

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng nước này John Healey sẽ đưa ra thông báo trên vào ngày 21/7 khi ông đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina (UDCG) cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius.

Bộ này xác nhận rằng Anh đã gửi 150 triệu bảng Anh (201 triệu USD) gồm vũ khí phòng không và pháo binh tới Ukraina trong hai tháng qua, đồng thời cho biết sẽ có thêm các cam kết mới được công bố trong cuộc họp của nhóm liên lạc. Các cam kết này bao gồm thỏa thuận giữa Anh và Đức nhằm mua bổ sung đạn dược phòng không, sử dụng nguồn tài trợ 170 triệu euro (198 triệu USD) từ Berlin.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina và đe dọa áp thuế thứ cấp 100% đối với Nga nếu Tổng thống Putin không đồng ý ngừng bắn trong vòng 50 ngày. Ông Trump cho biết các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ chi trả cho số vũ khí này.

Chính phủ Anh thúc đẩy 'chiến dịch 50 ngày' trang bị vũ khí cho Ukraina- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Anadolu (AA)

Tổng thống Trump được cho đã mất nhiều tháng nỗ lực nhưng không thành công trong việc thuyết phục Moskva ngừng các cuộc không kích nhằm vào Ukraina và tiếp tục các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình. 

Thay vào đó, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraina trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ đô Kiev và các khu vực trước đây ít bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm.

“Với tư cách là các thành viên của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina, chúng ta cần lần lượt tăng cường hỗ trợ thông qua ‘chiến dịch 50 ngày’ nhằm trang bị vũ khí cho Ukraina trên chiến trường và buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán”, ông Healey sẽ phát biểu, theo trích dẫn trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh.

Ông James Cartlidge, người giám sát Bộ trưởng Quốc phòng Healey trong đảng Bảo thủ đối lập, cho biết trong một tuyên bố: “Điều quan trọng là chúng ta phải kiên định cùng với Mỹ trong việc củng cố thời hạn 50 ngày nhằm bảo đảm Tổng thống Putin chịu áp lực tối đa để theo đuổi hòa bình. Điều đó có nghĩa là tất cả các đồng minh của chúng ta phải đóng góp vai trò của mình”.

Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina (UDCG) là một liên minh các quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Nhóm được Mỹ thành lập dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Biden, hiện do Anh và Đức đồng chủ trì sau khi ông Trump tuyên bố cắt giảm hỗ trợ của Mỹ cho Ukraina và an ninh châu Âu.

Về phía Nga, theo hãng tin Reuters, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Nga ngày 20/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Tổng thống Putin đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa vấn đề Ukraina đến một kết thúc hòa bình càng sớm càng tốt. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi nỗ lực và không dễ dàng... Điều quan trọng với chúng tôi là đạt được những mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng".

Bên cạnh cáo buộc Nga không kích, tờ Kyiv Independent của Ukraina cũng cho biết quân đội của Kiev vừa mới sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tập kích Nga vào đêm 20/7 và rạng sáng 21/7. Trong đó, 5 UAV của Ukraina được cho là đã tấn công thủ đô Moskva của Nga nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

BÌNH THANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement