Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chiếc áo 'bàn tay của Chúa' của Diego Maradona được bán với giá kỷ lục 7,1 triệu bảng Anh

Lối sống

05/05/2022 00:01

Chiếc áo số 10 màu xanh của Argentina do tuyển thủ Anh Steve Hodge lưu giữ đã đánh bại dấu ấn của tuyên ngôn Olympic 1892.

Chiếc áo mà Diego Maradona mặc khi anh ghi hai bàn - bao gồm cả bàn thắng "bàn tay của Chúa" - để loại Anh khỏi World Cup 1986 đã được bán với số tiền kỷ lục trong một cuộc đấu giá.

Cầu thủ người Argentina mô tả bàn thắng mở tỷ số của anh trong trận tứ kết là "một chút với cái đầu của Maradona và một chút với bàn tay của Chúa". Trong lần thứ hai, anh lừa bóng qua hàng loạt cầu thủ Anh và đánh bại Peter Shilton để ghi bàn sau này được bầu chọn là bàn thắng của thế kỷ.

Chiếc áo 'bàn tay của Chúa' của Diego Maradona được bán với giá kỷ lục 7,1 triệu bảng Anh - Ảnh 1.

Diego Maradona ghi bàn thắng 'bàn tay của Chúa' vào lưới Anh tại World Cup 1986. Ảnh: Daniel Motz / PA

Tiền vệ người Anh Steve Hodge, người đã vô tình để bóng chạm tay Maradona trước khung thành, đã đổi áo với đối thủ của mình sau trận đấu và đã sở hữu chiếc áo số 10 màu xanh kể từ đó. Nó đã được cho mượn trong 20 năm qua tại Bảo tàng Bóng đá Quốc gia ở Manchester.

Vào thứ Tư, chiếc áo được bán tại Sotheby's với giá hơn 7,1 triệu bảng Anh, một kỷ lục đấu giá mới cho một món đồ kỷ vật thể thao.

Nhà đấu giá đã mô tả chiếc áo là trong "tình trạng tổng thể tốt, phù hợp với việc sử dụng nhiều, đổ nhiều mồ hôi và hoạt động thể thao".

Chiếc áo 'bàn tay của Chúa' của Diego Maradona được bán với giá kỷ lục 7,1 triệu bảng Anh - Ảnh 2.

Chiếc áo được trưng bày tại Sotheby's ở London. Ảnh: Jonathan Brady / PA

Brahm Wachter, trưởng bộ phận thời trang dạo phố và sưu tầm hiện đại của Sotheby, cho biết: "Chiếc áo lịch sử này là một lời nhắc nhở hữu hình về một thời khắc quan trọng không chỉ trong lịch sử thể thao mà còn trong lịch sử thế kỷ 20.

"Trong những tuần kể từ khi chúng tôi công bố cuộc đấu giá, chúng tôi đã nhận được sự tràn ngập của những người hâm mộ thể thao cũng như các nhà sưu tập, với một sự phấn khích trong không khí trong suốt thời gian triển lãm công khai.

"Đây được cho là chiếc áo bóng đá được thèm muốn nhất từng được đem ra đấu giá, và vì vậy nó thật phù hợp khi nó hiện đang giữ kỷ lục đấu giá cho bất kỳ đồ vật nào thuộc loại này".

Trong cuốn tự truyện của mình, Maradona - người qua đời vào tháng 11/2020 ở tuổi 60 - nói: "Nó giống như đánh bại một quốc gia chứ không phải một đội bóng đá".

Kỷ lục đấu giá trước đó cho các kỷ vật thể thao là bản thảo gốc có chữ ký của tuyên ngôn Olympic từ năm 1892, được bán tại Sotheby's với giá 8,8 triệu USD (7,05 triệu bảng Anh theo tỷ giá hối đoái ngày nay) vào tháng 12/2019.

GIA KIỆT
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement