Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO vừa bị sa thải của Boeing có thể nhận được 60 triệu USD

Vĩ mô

25/12/2019 16:54

Cựu CEO Boeing, Dennis Muilenburg đã để lại một danh sách dài các vấn đề tại Boeing, nhưng ông sẽ ra đi cùng với số tiền khổng lồ.

Số tiền chính xác mà ông sẽ nhận lại vẫn chưa có con số cụ thể. Điều đó sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán của ông ấy với Boeing, bao gồm cả cách công ty sa thải ông ấy- ví dụ, đó có phải là nghỉ hưu, từ chức hay bị sa thải?

Tuy nhiên, các tài liệu đã công bố trước đó cho thấy Muilenburg có thể nhận một gói quyền lợi về hưu trị giá hơn 30 triệu USD, một khoản bồi thường khoảng 7 triệu USD, 20 triệu USD quyền chọn cổ phiếu và một gói lương hưu hơn 11 triệu USD.

Muilenburg năm nay 55 tuổi, làm CEO Boeing từ tháng 7/2015. Ông cũng từng giữ vai trò Chủ tịch nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới nhưng thôi chức từ tháng 10. Ông đã làm việc tại Boeing 34 năm.

CEO vừa bị sa thải của Boeing có thể nhận được 60 triệu USD

Muilenburg rời đi khi Boeing đang ngập trong scandal và rắc rối. Nghiêm trọng nhất là hai vụ tai nạn chết người và hàng loạt vấn đề với máy bay 737 Max. 

737 Max là máy bay thương mại bán chạy nhất của Boeing, nhưng đã bị cấm bay từ tháng 3 năm nay sau các vụ tai nạn, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Dòng này vẫn chưa được cấp phép bay trở lại, bất chấp những nỗ lực của Boeing trong việc sửa lỗi phần mềm với các nhà quản lý.

Boeing cho biết "một sự thay đổi lãnh đạo là cần thiết để lấy lại niềm tin trong bối cảnh Boeing đang trong quá trình khôi phục mối quan hệ với các cơ quan quản lý, khách hàng và các bên liên quan". Hồi đầu tháng, họ cũng tuyên bố ngừng sản xuất 737 Max từ tháng 1/2020. 

Boeing đã tiếp tục sản xuất 737 Max trong quá trình bị cấm bay, nhưng không chắc chắn về thời điểm các cơ quan quản lý liên bang sẽ gỡ bỏ lệnh cấm bay đã khiến việc sản xuất không thể thực hiện được. 

Giám đốc tài chính của Boeing sẽ đóng vai trò là CEO tạm thời cho đến khi David Calhoun, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp quản vị trí CEO vào ngày 13/1/2020.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement