Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cảnh báo ‘cái kết đắng’ tiềm ẩn từ chương trình du lịch vaccine COVID-19

Kinh tế thế giới

26/05/2021 07:31

Hiệp hội du lịch ở Ấn Độ và Thái Lan – hai quốc gia đang chống chọi với làn sóng bùng phát COVID-19 mới – đã cảnh báo người dân rằng các chương trình du lịch tiêm vaccine ở nước ngoài có thể tiềm ẩn hậu quả ngoài ý muốn.

Hãng Bloomberg đưa tin hàng loạt quảng cáo về các chuyến du lịch tiêm vaccine - chủ yếu đến Mỹ - đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội ở Ấn Độ, bất chấp thực thế rằng những biện pháp hạn chế ở quốc gia Nam Á này hiện nay khiến việc du lịch quốc tế gần như là điều không thể. Tương tự tại Thái Lan, ngày càng xuất hiện nhiều các gói du lịch cung cấp cơ hội tiêm chủng ở nước ngoài.

Jyoti Mayal, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch của Ấn Độ nói: “Đến Mỹ không phạm pháp, đi du lịch hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Với tư cách là một hiệp hội, chúng tôi khuyên bạn hãy kiểm tra độ tin cậy của đại lý du lịch, đọc kỹ tất cả các văn bản rồi mới quyết định”.

du-lich-vaccine-covid-2505.jpeg
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở Manhattan, New York ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Trong thời gian ngắn, công ty Gem Tours & Travels có trụ sở tại Mumbai đã ghi danh 5.000 người quan tâm đến chương trình du lịch dài ba ngày tại New York để tiêm mũi vaccine đầu tiên rồi lại tiếp tục lên đường vài tuần sau đó để tiêm mũi thứ hai. Chi phí của mỗi chuyến khoảng 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng). Hay như đại lý Agwani Travels India từng quảng cáo về một chuyến đi 21 ngày đến New York để tiêm vaccine Pfizer-BioNTech với giá khoảng 6.100 USD. 

Một công ty khác, Arabian Nights Tours ở Dubai đang chạy quảng cáo về “một chuyến đi kết hợp giữa tiêm vaccine và niềm vui vẻ” tại Nga. Giá khởi điểm từ 1.780 USD, chương trình du lịch này bao gồm vé khứ hồi từ Delhi đến Moskva, nghỉ ngơi 24 đêm tại St Peterburg và Moskva cùng hai liều vaccine Sputnik V. Trong khi giá tour gồm phí gọi là “hỗ trợ thị thực” thì nó lại không bảo đảm việc có xin được thị thực hay không. Một hãng truyền thông địa phương cho hay ngoài ra còn có nguy cơ Nga đóng cửa biên giới đối với những người đến từ Ấn Độ và điều này nằm ngoài khả năng của đại lý du lịch. 

Ở Thái Lan cũng xuất hiện nhiều lời chào mời du lịch vaccine đến Mỹ và Nga. Một đại lý ở Bangkok đang cung cấp tour với giá 2.400 USD – 6.400 USD đến San Francisco, New York và Los Angeles, trong đó chi phí tùy thuộc vào khoảng thời gian tiêm nhắc lại hoặc nhãn hiệu vaccine. Vaccine của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm một liều nên chỉ cần lưu trú ngắn ngày. Một đại lý khác lại tiết lộ rằng bên anh ta đã nhận được hàng trăm đăng ký song 80% khách hàng không có thị thực Mỹ. 

Chú thích ảnh
Một giáo viên được tiêm vaccine Sinovac tại Bangkok ngày 14/5. Ảnh: Bloomberg

Ông Suthiphong Pheunphiphop, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan, cho biết nhiều gói du lịch ở nước này không bao gồm chi phí xin thị thực, vé máy bay, tiền ăn uống hoặc phí cách ly. Các đơn vị cung cấp tour cũng không chịu trách nhiệm nếu du khách gặp phản ứng phụ với vaccine. Theo ông, nhà nước không cấm các công ty lữ hành bán gói du lịch nhưng khách du lịch sẽ phải đối mặt với rất nhiều gánh nặng và rủi ro nên cần cân nhắc kỹ. 

Nhu cầu đi du lịch kết hợp tiêm vaccine đã tăng lên một phần do tình trạng tiếp cận không bình đẳng đối với những vaccine được coi là hiệu quả nhất – đang bị các nước giàu có hơn nắm giữ. Điều đó đã tác động đến phần lớn các nước đang phát triển, đồng thời thúc đẩy dân chúng của họ đến nơi khác tìm cơ hội nếu có tiền. Cả Ấn Độ và Thái Lan đều đang chứng kiến những làn sóng lây nhiễm kinh hoàng cũng như tụt hậu so với nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, về tốc độ tiêm chủng. 

Nhưng cũng có một câu hỏi đặt ra là liệu một số chuyến du lịch vaccine có thực tế hay không khi biên giới bị đóng cửa và giảm chuyến bay. Ví dụ, Ấn Độ đã đình chỉ các chuyến bay chở khách thương mại quốc tế cho đến ngày 31/5. Hồi đầu tháng, Mỹ đã ban lệnh cấm nhập cảnh hầu hết các chuyến bay từ Ấn Độ, ngoại trừ công dân nước này.

Ông Mayal nhấn mạnh: “Sự việc có thể trở nên lệch kế hoạch. Có thể bạn chỉ định lưu trú một tháng nhưng lại phải ở lâu hơn thì ai sẽ phải chịu chi phí phát sinh đó? Và nếu như bạn không được tiêm vaccine, tiền bạc của bạn sẽ trôi xuống sông xuống bể. Bạn chẳng cần đến kỳ nghỉ như vậy”. 

Một số người lại tự tổ chức kế hoạch. Họ tự bay đến những nơi cung cấp loại vaccine mà họ mong muốn. Sasdha – tên giả của một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Thái Lan – đã làm như vậy. Anh ta hiện ở New York cùng với mẹ để chờ đến ngày tiêm mũi thứ hai. Chi phí chuyến đi của họ khoảng 16.000 USD bao gồm vé máy bay hạng thương gia, chỗ ở tại Mỹ và chi phí cách ly 14 ngày khi trở về Bangkok.

“Mọi việc diễn ra đơn giản. Không có cảnh xếp hàng dài ở điểm tiêm chủng. Chúng tôi có hộ chiếu. Mẹ tôi và tôi chỉ mất 5 phút là tiêm xong”, Sasdha chia sẻ. Hai mẹ con Sasdha đều có thị thực du lịch 10 năm tại Mỹ. 

HOÀNG TRANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement