Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cận cảnh 3 lô đất khiến cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến phải hầu tòa

Chính sách - Hạ tầng

19/05/2020 06:33

Có nguồn gốc là đất quốc phòng nhưng hiện có hai tòa nhà văn phòng nằm trên lô số 1-2A và số 9-11, lô số 7-9 đang được rào chắn xây dựng.

Từ 18/5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sử dụng quyền lợi đưa ba khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế trái quy định.

Các bị cáo hầu tòa gồm có: Nguyễn Văn Hiến tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Vũ Thị Hoan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Trần Trọng Tuấn tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Vụ sai phạm này khiến Quân chủng Hải Quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) trong suốt 49 năm, gây thất thoát cho Nhà nước gần 940 tỷ đồng.

Vị trí 3 lô đất trên đường Tôn Đức Thắng (Q1, TP.HCM). Ảnh: VnExpress.
Vị trí 3 lô đất trên đường Tôn Đức Thắng (Q1, TP.HCM). Ảnh: VnExpress.

Được biết 3 khu đất gồm lô số 2, số 7-9 và số 9-11 có diện tích tổng cộng hơn 7.300m2 nằm trên đường Tôn Đức Thắng nguồn gốc là đất quốc phòng, thuộc quyền quản lý của Quân chủng Hải quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo không được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vì sẽ bị mất đất. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Hiến và nhiều bị can là cán bộ của Quân chủng Hải quân đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thành lập liên doanh khiến cả 3 lô đất này rơi vào tay tư nhân.

Ông Nguyễn Văn Hiến khi giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ký và phê duyệt đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế trái quy định.

3 lô đất lúc bấy giờ thuộc ủy quyền Công ty Hải Thành mà ông Đinh Ngọc Hệ nắm quyền. Hệ sau đó mang 3 lô đất đi thế chấp, chuyển quyền sở hữu cho bên thứ ba (Vietbank).

Bùi Như Thiềm, Đoàn Mạnh Thảo, Bùi Văn Nga và Trần Trọng Tuấn đã tham mưu, đề xuất không đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Hiến thiếu kiểm tra, xét duyệt nên gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Số tiền thế chấp được, Hệ cùng các bị can mua 2 căn nhà ở quận 2, mua cổ phiếu của Công ty Tân Cảng Hiệp Phước,... Bằng các thủ đoạn gian dối, Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan chiếm đoạt quyền sử dụng khu đất trên với giá 525 tỷ đồng.

VKSND Quân sự Trung ương đã đề nghị cơ quan chức năng thu hồi 3 khu đất.

Khu đất số 2 với diện tích hơn 1.200 m2 là đất quốc phòng, Quân chủng Hải quân được cấp quyền sử dụng vào năm 2003 từ UBND thành phố.

 Tòa nhà nằm tại lô đất số 2 là trụ sở ngân hàng VP Bank.
lô 2 tôn đức thắng (1)
 Tòa nhà nằm tại lô đất số 2 là trụ sở ngân hàng VP Bank.
 Mặt tiền tòa nhà.
lô 2 tôn đức thắng (5)
 Mặt tiền tòa nhà.
Cận cảnh 3 lô đất khiến cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến phải hầu tòa
lô 2 tôn đức thắng (6)
 Tòa nhà nhìn từ góc đường Ngô Văn Năm.
lô 2 tôn đức thắng (12)
 Tòa nhà nhìn từ góc đường Ngô Văn Năm.
Khung cảnh công trường ngổn ngang gần lô số 7-9.
Khung cảnh công trường ngổn ngang gần lô số 7-9.
 Vỉa hè xuống cấp, bị lấn chiếm bởi lô cốt.
lô 2 tôn đức thắng (9)
 Vỉa hè xuống cấp, bị lấn chiếm bởi lô cốt.

Khu đất số 9-11 có diện tích hơn 2.000 m2 được Bộ Quốc phòng giao cho Công ty Hải Thành quản lý để làm nhà khách Hải quân khu vực phía Nam. Năm 2006, Bùi Văn Nga ký biên bản ghi nhớ với Công ty Mai Anh, thực hiện dự án xây cao ốc đa chức năng trong thời hạn 49 năm.

 Tòa nhà nằm tại lô đất số 9-11 là trụ sở của ngân hàng Techcom Bank.
lô 9-11 tôn đức thắng (5)
 Tòa nhà nằm tại lô đất số 9-11 là trụ sở của ngân hàng Techcom Bank.
Cận cảnh 3 lô đất khiến cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến phải hầu tòa
 Tòa nhà nằm tại góc đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn, thuộc dự án LIM , khởi công vào năm 2010.
lô 9-11 tôn đức thắng (2)
 Tòa nhà nằm tại góc đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn, thuộc dự án LIM , khởi công vào năm 2010.

Khu đất số 7-9 rộng 3.500 m2 trị giá hơn 800 tỷ đồng cũng bị các bị cáo chiếm đoạt.

Cận cảnh 3 lô đất khiến cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến phải hầu tòa
 Lô đất số 7-9 ở giữa đang được rào chắn.
lô 7-9 tôn đức thắng (2)
 Lô đất số 7-9 ở giữa đang được rào chắn.
Cận cảnh 3 lô đất khiến cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến phải hầu tòa
THUẬN TIỆN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement