Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà giao dịch dầu chuyển hướng giảm giá nhanh chóng

Mặc dù nhu cầu dầu của Trung Quốc đã phá kỷ lục trong năm, ít nhất là dựa trên nhập khẩu dầu thô, các nhà giao dịch vẫn không tin rằng tốc độ tăng trưởng sẽ không thay đổi.

Chỉ vài tháng trước, giá dầu đang tăng lên, cuộc thảo luận trên Phố Analyst là về tình trạng thâm hụt sẽ xuất hiện vào cuối năm và kết quả là giá thậm chí còn cao hơn.

Bốn tháng sau, giá dầu sụt giảm và các nhà giao dịch tiếp tục bán ra, lo lắng về tình trạng dư thừa sắp xảy ra, điều mà OPEC+ không làm đủ để giảm bớt. Và điều đó sau khi cartel tuyên bố cắt giảm 2,2 triệu thùng mỗi ngày. Ít nhất thì đó là một tình huống bất thường.

Nó bắt đầu với nhu cầu của Trung Quốc vào đầu năm. Những nhà đầu cơ giá dầu lên giá đã theo dõi Trung Quốc như những con diều hâu khi nước này thoát khỏi đợt phong tỏa do đại dịch gần đây nhất và nền kinh tế quay trở lại hoạt động kinh doanh như thường lệ. Tuy nhiên, cũng như thường lệ, các nhà phân tích có lẽ đã kỳ vọng quá cao về nhu cầu dầu. Và khi những điều này không thành hiện thực, các thương nhân đã bán dầu và giá giảm.

Mặc dù nhu cầu dầu của Trung Quốc đã phá kỷ lục trong năm, ít nhất là dựa trên nhập khẩu dầu thô, các thương nhân vẫn không tin rằng tốc độ tăng trưởng sẽ không thay đổi. Trên thực tế, điều này khá khôn ngoan vì không quốc gia nào có thể duy trì mức nhu cầu dầu như nhau, và đặc biệt không phải quốc gia nào ban hành hạn ngạch xuất khẩu dầu và nhiên liệu.

Các nhà giao dịch dầu chuyển hướng giảm giá nhanh chóng- Ảnh 1.

Một trong những lý do khiến giá dầu giảm trong quý 3 là do nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm. Ngược lại, đây là kết quả của việc các nhà máy lọc dầu hết hạn ngạch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho rằng điều đó có nghĩa là nhu cầu tổng thể đang suy yếu và đã đến lúc phải rút lui.

Trong khi đó, ở Mỹ, các thợ khoan đã khai thác được nhiều dầu hơn từ lòng đất mà không thực sự cố gắng. Điều này dẫn đến sản lượng phá kỷ lục là 13,2 triệu thùng mỗi ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng.

Tin tức về sản lượng phá kỷ lục càng làm tăng thêm lo ngại về tình trạng dư cung chỉ vài tháng sau khi thị trường bị chi phối bởi nỗi lo thiếu hụt dầu khiến các nhà phân tích hàng hóa dự đoán giá dầu Brent ở mức 100 USD/thùng vào cuối năm nay.

Ngay cả sự bùng nổ của cuộc chiến Israel-Palestine cũng không thể hỗ trợ giá lâu hơn. Theo truyền thống, bất kỳ sự gián đoạn nào ở Trung Đông đều tạo ra tiềm năng tăng giá, nhưng lần này, hiệu ứng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn một cách bất thường. Sự leo thang gần đây từ lực lượng Houthi ở Yemen, vốn cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào đi đến Israel, đã đưa một số sinh lực vào các tiêu chuẩn nhưng ở mức khá yếu.

Vì vậy, thương nhân đang bán. Trên thực tế, họ đã bán nhiều đến mức vị thế đã giảm xuống chỉ còn 295 triệu thùng tính đến ngày 5/12, theo John Kemp của Reuters. Ít nhất có thể nói rằng mức độ nắm giữ dầu thấp như vậy là rất hiếm trong mười năm qua. Và đó là một sự sụt giảm mạnh, vào ngày 19/9, lượng dầu tồn kho đứng ở mức 680 triệu thùng.

Kemp gợi ý rằng các nhà giao dịch đã bị choáng ngợp bởi việc cắt giảm của OPEC+. Rõ ràng họ đã mong đợi những đợt cắt giảm sâu hơn nữa. Hoặc có lẽ đơn giản là đã có quá nhiều thảo luận về việc cắt giảm đến mức các nhà giao dịch đã quen với việc nghĩ đến những cắt giảm này và khi tin tức về sản lượng kỷ lục của Mỹ bị phá vỡ, nó cũng đủ bù đắp cho thông báo chính thức của OPEC+.

Đây là một diễn biến thú vị vì ngay cả trong tháng 11, một số nhà phân tích vẫn lạc quan về giá dầu. JP Morgan, chẳng hạn, đã công bố một dự báo lập luận rằng dầu sắp bước vào một siêu chu kỳ và giá có thể tăng lên trên 100 USD/thùng. Các nhà phân tích của ngân hàng viết: "Các nguồn cung cấp bên ngoài OPEC đang đạt đến giới hạn, khiến liên minh phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và cạn kiệt năng lực dự phòng".

Thay vào đó, chúng ta đã thấy OPEC thông báo cắt giảm sản lượng bổ sung và các nhà giao dịch phân tán vì sản lượng dầu của Mỹ đạt 13,2 triệu thùng/ngày và sắp đạt 13,3 triệu thùng/ngày, điều mà rõ ràng không ai cho rằng đó là sự sụt giảm lớn trong tăng trưởng sản lượng.

Đó là bởi vì các nhà giao dịch dường như không quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản như JP Morgan và các nhà dự báo khác đã đề cập. Và điều đó có nghĩa là thị trường dầu rất có thể sẽ tiếp tục diễn biến khó lường một cách bất thường.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement