Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các địa phương nên lập đội bắt chó thả rông như Hà Nội, TP.HCM

Chính sách - Hạ tầng

02/08/2022 09:02

Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương khác làm theo mô hình các đội bắt chó thả rông như Hà Nội và TP.HCM, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi để giảm nguy cơ gây ra các vụ việc chó cắn người.

Trao đổi với báo chí ngày 1/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết vụ việc bé gái ở Bình Phước bị chó Pitbull cắn dẫn đến tử vong hôm 23/7 không phải trường hợp đầu tiên.

"Trước đó có nhiều vụ việc đau lòng tương tự, khi chó dữ cắn chết hoặc làm bị thương nhiều người", ông Tiến nói.

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, quy định về quản lý vật nuôi đã đầy đủ khi yêu cầu chủ nuôi bắt buộc phải đeo rọ mõm cho chó khi đưa chúng ra nơi công cộng. Do đó, khi để xảy ra sự việc chó cắn người, chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm và có thể chịu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Hà Nội và TP.HCM duy trì được các đội bắt chó thả rông. Bộ NN&PTNT cũng chỉ đạo các địa phương khác làm theo mô hình này, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi để giảm nguy cơ gây ra các vụ việc chó cắn người.

Các địa phương nên lập đội bắt chó thả rông như Hà Nội, TP.HCM - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nói thêm về việc phòng chống bệnh dại, ông Tiến cho rằng các địa phương cần khôi phục và kiện toàn lại hệ thống thú y do thời gian qua, lực lượng thú y sáp nhập vào các trung tâm dịch vụ nông nghiệp của địa phương nên có tới hơn 6.000 bác sĩ thú y nghỉ việc, theo Zing.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Long, quyền Cục trưởng Thú y, cho biết chương trình Quốc gia về phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 đã quy định trách nhiệm của chủ vật nuôi. Theo đó, người chủ phải cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình và sẽ phải chi trả những chi phí liên quan nếu để chó, mèo thả rông cắn người.

Theo ông Long, các văn bản quy định và chỉ đạo đã cụ thể, nhưng tuyến cơ sở cần tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc việc nhìn nhận, đánh giá những nội dung chưa làm được để có giải pháp.

Mặt khác, theo ông Long, cần phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông, chó phải được nuôi nhốt, xích và phải được đeo rọ mõm, nhất là đối với những giống chó to lớn, hung dữ như chó pitbull,...

Về quy định xử phạt, quyền Cục trưởng Cục Thú y cho biết: Theo quy định, chủ vật nuôi có chó cắn chết người do không đeo rọ mõm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính là 1 - 2 triệu đồng cho hành vi "Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó".

Ngoài ra, do sự việc nghiêm trọng, chó cắn chết người, nên các cơ quan chức năng của địa phương có thể căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự (ví dụ điều 603), Bộ luật Hình sự (ví dụ điều 295) để xem xét và có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định, theo Dân trí.

Tại khoản 1, điều 295 quy định, nếu vi phạm làm chết 1 người sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Khoản 2 điều 295 quy định, làm chết 2 người thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; Khoản 3 điều 295 quy định, làm chết từ 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 6 năm đến 12 năm;...

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement