Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các công ty năng lượng xanh vật lộn với lợi nhuận sụt giảm

Báo cáo phân tích

05/11/2023 07:52

Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và nhu cầu giảm đã dẫn đến lượng dự trữ năng lượng mặt trời và năng lượng gió giảm mạnh, khiến các công ty như Solaredge phải chịu tổn thất đáng kể.

Theo một số công ty năng lượng tái tạo, cổ phiếu của cả hai công ty năng lượng mặt trời và năng lượng gió đều đang giảm do chi phí chuỗi cung ứng cao, sự chậm trễ của dự án và nhu cầu suy yếu. 

Bất chấp sự thúc đẩy mạnh mẽ từ chính phủ và các tổ chức quốc tế đối với các công ty và người tiêu dùng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu, các công ty năng lượng vẫn đang phải vật lộn để kiếm lợi nhuận từ các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió trước một số thách thức.

Vào tháng 10, lượng dự trữ năng lượng mặt trời giảm mạnh sau khi nhà sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời Solaredge cho biết nhu cầu năng lượng mặt trời ở châu Âu đã suy yếu đáng kể. 

Cổ phiếu của Invesco Solar ETF đã giảm 6,57% vào ngày 20/10, trải qua mức giá giao dịch thấp nhất kể từ tháng 7/2020. Cổ phiếu Sunrun giảm 5,7%, Sunnova giảm 8,9% và Enphase Energy giảm 15%. 

Trong khi đó, cổ phiếu Solaredge giảm mạnh 28,2% sau khi tiết lộ doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp và thu nhập hoạt động sẽ giảm dưới mức dự báo quý 3 của Phố Wall và thậm chí có thể thấp hơn trong quý 4. 

Các công ty năng lượng xanh vật lộn với lợi nhuận sụt giảm - Ảnh 1.

Công ty đổ lỗi điều này là do "sự hủy bỏ và đẩy lùi đáng kể một cách bất ngờ" các đơn hàng tồn đọng hiện có từ các nhà phân phối châu Âu của công ty do lượng hàng tồn kho cao và tốc độ lắp đặt chậm.

Ở châu Âu, mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc mở rộng ngành công nghệ xanh của khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn vô số thách thức, từ chi phí năng lượng cao đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Đầu tháng 10, các đại diện của ngành năng lượng mặt trời đã gặp nhau ở Madrid tại một sự kiện do tập đoàn công nghiệp Foro Solar của Tây Ban Nha tổ chức để thảo luận về những thách thức.

 Ủy ban Châu Âu và chính phủ các nước thành viên đã đặt mục tiêu giảm nhập khẩu công nghệ sạch và giảm sự phụ thuộc của khu vực vào Trung Quốc, đồng thời tăng năng lực sản xuất của Châu Âu.

Gonzalo de la Vina, chủ tịch khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi của công ty năng lượng mặt trời Trina Solar của Trung Quốc đã phát biểu tại cuộc họp: "Bạn không thể sản xuất ở Châu Âu… Châu Âu không có lãi". 

Trina Solarhas hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan và có kế hoạch đầu tư hơn 200 triệu USD vào cơ sở sản xuất quang điện mặt trời ở Texas, nhưng không có kế hoạch sản xuất linh kiện năng lượng mặt trời ở châu Âu.

Một số công ty năng lượng mặt trời đồng ý rằng các sản phẩm của châu Âu đắt hơn và không có đủ ưu đãi để người tiêu dùng đầu tư vào những sản phẩm này. Theo Rystad Energy, các tấm pin mặt trời được sản xuất tại Trung Quốc có giá khoảng 2/3 giá của những tấm được sản xuất ở châu Âu.

Các công ty năng lượng xanh vật lộn với lợi nhuận sụt giảm - Ảnh 2.

Mặc dù các nhà lãnh đạo ngành nhấn mạnh những thách thức mà sản xuất trong khu vực phải đối mặt, quyền Bộ trưởng Năng lượng Teresa Ribera của Tây Ban Nha không loại trừ việc áp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng trong sản xuất năng lượng mặt trời. 

Hiện tại, EU phụ thuộc vào Trung Quốc về 90% phôi thỏi và tấm bán dẫn dùng cho các tấm pin mặt trời. Khả năng áp dụng thuế đối với các linh kiện năng lượng mặt trời nhập khẩu có thể ngăn cản các chính phủ thực hiện các kế hoạch năng lượng mặt trời đầy tham vọng và làm suy yếu thêm ngành năng lượng mặt trời quốc tế.

Trong khi ngành năng lượng mặt trời đang gặp khó khăn thì ngành năng lượng gió cũng đang gặp khó khăn. Cổ phiếu của Siemens Energy, gã khổng lồ về năng lượng gió của Đức, đã giảm 35% vào thứ Năm ngày 26 tháng 10, sau khi công ty này tìm kiếm khoản bảo lãnh 15,8 tỷ USD từ chính phủ Đức. Siemens đã được thảo luận rộng rãi sau khi loại bỏ dự báo lợi nhuận hồi đầu năm do "tỷ lệ hỏng hóc của các bộ phận tuabin gió tăng đáng kể" tại bộ phận gió Siemens Gamesa.

Công ty cho biết trong một tuyên bố : "Doanh nghiệp kinh doanh năng lượng gió Siemens Gamesa đang giải quyết các vấn đề về chất lượng và đang giải quyết các thách thức phát triển ngoài khơi như đã thông báo trong báo cáo quý 3 cho năm tài chính 2023".

Vào năm 2022, một số công ty năng lượng gió lớn đã lỗ hàng tỷ USD do vô số thách thức như chi phí cao của các tuabin gió khổng lồ, cải tiến, đặc biệt là sau gần 4 năm gián đoạn chuỗi cung ứng. Vestas Wind Systems, General Electric Co. và Siemens Gamesa Renewable Energy đều phải đối mặt với chi phí hậu cần và nguyên liệu thô cực cao sau đại dịch. Đồng thời, các công ty đang nỗ lực phát triển các tuabin gió cao nhất, mạnh nhất để vượt lên trên đối thủ.

Cuộc đua phát triển các thành phần này đã khiến nhiều công ty năng lượng gió báo cáo lỗi thiết bị và thu hồi, điều này đồng nghĩa với việc chậm trễ trong việc đưa các dự án gió vào hoạt động và phải chi hàng tỷ USD để thay thế tua-bin. Ben Backwell, Giám đốc điều hành của tập đoàn thương mại Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, cho biết "Những gì tôi đang thấy là một sự thất bại to lớn của thị trường". Backwell nói thêm, "Rủi ro là chúng tôi không đi đúng hướng về [lượng khí thải] ròng bằng 0 và rủi ro khác là các hợp đồng chuỗi cung ứng, thay vì mở rộng".

Bất chấp nhu cầu ngày càng tăng trên toàn thế giới về công suất năng lượng gió và mặt trời, các công ty dẫn đầu các ngành này đang phải đối mặt với vô số thách thức. 

Trong khi họ được hưởng lợi từ chi phí sản xuất linh kiện năng lượng mặt trời và gió giảm, nhu cầu ngày càng tăng và các ưu đãi được cải thiện của chính phủ để triển khai các dự án mới, nhiều công ty đang báo cáo lợi nhuận thấp và gặp phải sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc triển khai hoạt động.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement